- Nửa đêm, Lê Tấn Tài đến xin ngủ nhờ ở chòi của nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái, trước khi xuống tay giết hại người này.

Khoảng 4h30 sáng 15/10, công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông gần bãi tắm.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường phối hợp điều tra.

{keywords}

Nghi can Lê Tấn Tài dương tính với ma túy khi bị bắt giữ.

Đại tá Trần Mưu, PGĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Bang (51 tuổi), là nhân viên bãi tắm Mân Thái. Nạn nhân chuyên trực đêm tại bãi tắm này. Cơ quan chức năng cho biết thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết cho thấy bị tác động ngoại lực.

Qua đấu tranh, sàng lọc, đến 14h cùng ngày, tức chỉ 8 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã tóm gọn nghi can Lê Tấn Tài (SN 1982) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một bè nuôi cá thuộc quận Sơn Trà.

Hung thủ xuống tay dã man

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận toàn bộ hành vi giết hại ông Trần Văn Bang (51 tuổi, trú phường Mân Thái, Sơn Trà).

{keywords}

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra. Chỉ khoảng 8 tiếng sau khi phát hiện sự việc, CA Đà Nẵng đã tóm gọn nghi can gây án.

Tài khai, tối 14/10, đối tượng có nhậu với bạn bè. Sau đó, Tài đến xin ngủ nhờ ở căn chòi của bảo vệ bãi tắm Mân Thái.

Ít phút sau, ông Bang đốt giấy gần chòi bảo vệ và hai người xảy ra mâu thuẫn. Bị đánh, ông Bang bỏ chạy ra bãi biển. Khi đuổi kịp, Tài dùng tay kẹp cổ, tay kia lấy đi đôi mắt của nạn nhân.

Thấy ông Bang đã lịm đi, Tài hất nạn nhân xuống nước rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 4h30 sáng 15/10, người dân đi thể dục buổi sáng đã phát hiện thi thể ông Bang dạt gần miệng cống.

{keywords}

Khám nghiệm tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Lúc bị đưa về cơ quan điều tra, Lê Tấn Tài còn có biểu hiện ngáo đá. Lực lượng chức năng kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Cao Thái