“Lợi nhuận 1%/ngày, 28-32%/tháng, chỉ cần lập tài khoản, nạp tiền, kênh đầu tư an toàn ổn định” là nội dung trên các bài đăng quảng cáo của nhân viên môi giới sàn giao dịch Forex (Foreign Exchange - ngoại hối) trên các nhóm đầu tư với hàng chục nghìn thành viên.

Trước thực trạng nở rộ của các sàn giao dịch Forex thời gian gần đây, Phó thống đốc Đào Minh Tú đã lên tiếng cảnh báo Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn đầu tư giao dịch Forex nào tại Việt Nam. Phó thống đốc khuyến cáo người dân đầu tư vào sàn Forex rất rủi ro và không được pháp luật bảo vệ.

"Cam kết luôn thắng là lừa đảo"

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng hiện tượng các sàn giao dịch Forex lôi kéo nhiều người tham gia thời gian gần đây có thể xuất phát từ thực trạng dịch bệnh khiến nhiều người giảm thu nhập. Do đó, nhiều người muốn tìm đến các sàn giao dịch để kiếm tiền một cách nhanh chóng.

Đánh trúng tâm lý này, các sàn Forex tung ra những quảng cáo rất hấp dẫn. Lãi suất được các sàn Forex hứa hẹn lên tới vài phần trăm ngay trong ngày và thậm chí hàng trăm phần trăm mỗi năm. Theo chuyên gia tài chính này, đây là những cam kết để lừa nhà đầu tư tham gia.

“Nếu một sàn hứa hẹn nhà đầu tư luôn luôn thắng, cam kết bảo đảm lợi nhuận hàng trăm, hàng nghìn phần trăm thì hoạt động này mang tính lừa đảo. Tôi từng làm việc tại nhiều ngân hàng và kể cả những nhà đầu tư Forex chuyên nghiệp cũng không thể đảm bảo luôn thắng. Đã có nhiều ngân hàng lỗ trong hoạt động Forex”, TS Hiếu nói.

{keywords}
Những nhà đầu tư Forex chuyên nghiệp cũng không thể cam kết luôn luôn thắng. Ảnh: Reuters.

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính, ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng cho rằng phần lớn hoạt động của các sàn Forex ở Việt Nam hiện tại thiếu minh bạch và mang tính chất núp bóng, lừa đảo nhiều hơn kênh đầu tư chính thống.

“Hầu hết người tham gia các sàn Forex không hiểu về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. Những nền tảng giao dịch ngoại hối của các định chế tài chính chuyên nghiệp không hoạt động như những sàn Forex đang quảng cáo rầm rộ trên Facebook, sử dụng mạng lưới cộng tác viên như bán hàng đa cấp”, PGS Bảo khẳng định.

Theo ông, lý do càng ngày càng nhiều người tham gia vào các sàn Forex thời gian gần đây là sở thích tham gia trò chơi may rủi của người dân, đặc biệt là những người có công việc không chiếm nhiều thời gian. Đây là điểm yếu bị các sàn Forex khai thác.

“Cá nhân tôi nghĩ đầu tư Forex hiện nay là hình thức cờ bạc. Bản chất cờ bạc là may rủi để có lợi nhuận. Khi tham gia, ai cũng cho rằng mình sẽ gặp may”, PGS Bảo nói.

Ông phân tích, với các kênh đầu tư như chứng khoán, sản phẩm phái sinh, bất động sản đòi hỏi nhà đầu tư cần thời gian học hỏi, phân tích, nắm tin tức thị trường. Trong khi đó, các sàn Forex cử nhân viên liên hệ trực tiếp, hướng dẫn từng thao tác giao dịch nên người tham gia dễ dàng nhảy vào.

“Đừng liều lĩnh tham gia rồi kêu cứu”

TS Hiếu chia sẻ đã tham khảo một số người chơi Forex nói rằng họ thật sự có lãi. Tuy nhiên, ông cho rằng không có cơ sở bảo đảm đó là lợi nhuận phát sinh thật sự từ giao dịch Forex hay một chiêu lừa của các sàn.

Cụ thể, khi nhà đầu tư đặt lệnh mua bán ngoại tệ, sàn Forex thông báo đã thực hiện giao dịch nhưng người tham gia không thể nắm được cụ thể sàn giao dịch thế nào. TS Hiếu đặt nghi vấn lợi nhuận thời gian đầu sàn trả cho người tham gia có thể là bẫy để kích thích nhà đầu tư tiếp tục đổ thêm nhiều tiền. Sau đó, người tham gia có thể mất hết tiền khi sàn Forex sập, biến mất.

Lời khuyên của chuyên gia tài chính này là nhà đầu tư không nên tham gia các sàn Forex vì rủi ro rất lớn. Nhà đầu tư không có bất kỳ văn bản pháp lý làm cơ sở để được bảo vệ khi xảy ra tranh chấp, lừa đảo.

{keywords}
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cảnh báo người dân không nên tham gia các sàn Forex. Ảnh: Đ.Trung.

Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc Điều hành Công ty ASL Law, cũng nhấn mạnh rủi ro khi tham gia các sàn Forex tại Việt Nam. Do hoạt động của các sàn giao dịch này chưa được cơ quan quản lý Nhà nước công nhận, khi xảy ra tranh chấp pháp lý do tổ chức giao dịch vi phạm nghĩa vụ, người tham gia sẽ không được pháp luật bảo hộ, bảo vệ quyền lợi.

Luật sư Khương nhận định hành vi tham gia sàn Forex của nhà đầu tư không vi phạm các quy định hiện hành do khung pháp lý chưa quy định cụ thể về hoạt động này. Tuy nhiên, khi tham gia các sàn Forex, nhà đầu tư có thể vi phạm quy định về việc chuyển tiền ra nước ngoài. Nhưng trong thực tế, việc truy vết các giao dịch này không dễ dàng.

Ông Khương cho biết Forex là một kênh đầu tư được công nhận tại nhiều nước nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ các sàn không có nguồn gốc rõ ràng, có thể sập bất kỳ lúc nào chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, cần phải cảnh báo người chơi về rủi ro của các sàn giao dịch này.

PGS Bảo cho rằng nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa vào hiểu biết của bản thân và tham khảo những người xung quanh trước khi tham gia các kênh đầu tư. Người tham gia không nên liều lĩnh nhảy vào đầu tư rồi kêu cứu với cơ quan quản lý khi thua cuộc, bị lừa đảo.

(Theo Zing)