Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo chiến dịch triệu hồi hơn 21.181 chiếc Civic và CR-V sản xuất từ năm 2005 đến 2011 do lỗi túi khí (trong đó gồm 21.171 xe lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc và 10 xe nhập khẩu).

Nguyên nhân theo phía Honda Việt Nam là do hiện tượng quá áp của bộ thổi khí của túi khí, khi xảy ra va chạm có thể bắn ra các linh kiện gây nguy hiểm cho lái xe và hành khách.

Dự kiến chương trình kiểm tra, xử lý lỗi được tiến hành từ 20/11/2015. Hiện thông tin từ phía Honda Việt Nam cho thấy liên doanh này chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào xảy ra liên quan đến vấn đề túi khí.

Trước Honda Việt Nam, hồi tháng 7/2015 Nissan cũng triệu hồi tại Việt Nam 166 xe nhập khẩu bao gồm 122 chiếc X-Trail, 27 chiếc Patrol, 10 xe Sunny và 7 chiếc bán tải Navara bị lỗi túi khí sẽ được kiểm tra, thay thế miễn phí.

Cũng trong tháng 7, Toyota Việt Nam ra thông báo từ ngày 1/9 tới đây sẽ triệu hồi 3.958 xe Vios và Corolla Altis để khắc phục lỗi ở bộ phận túi khí phía hành khách, có nguy cơ gây sát thương (trong đó có148 chiếc Corolla Altis sản xuất từ ngày 3/11/2004 đến 28/4/2008 và 3.810 chiếc Vios sản xuất từ ngày 13/9/2007 đến 31/12/2008).

Nguyên nhân do cụm bơm khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập trong quá trình sử dụng, trường hợp xảy ra tai nạn việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong túi khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại văng ra gây sát thương.