
Bài liên quan:
>> WiMAX đã chín, LTE còn ương
Ngày 5/11/2009, tại Hội nghị lần thứ 6 của Tổ công tác Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) họp tại Đức, ITU thông báo chính thức nhận được dự thảo 6 tiêu chuẩn 4G từ các tổ chức và các nước khác nhau là: Tổ chức tiêu chuẩn hoá Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 3GPP châu Âu. Các dự thảo tiêu chuẩn khác nhau đại diện cho lợi ích của các nước hoặc các liên minh, các tổ chức khác nhau.
Các chuyên gia về thiết bị viễn thông trên thế giới nhận xét: 6 dự thảo tiêu chuẩn 4G này mới xem có vẻ phức tạp nhưng thực ra chỉ bao gồm 2 công nghệ lớn: Loại thứ nhất dựa trên công nghệ IP nâng cấp và chuyển đổi mà thành, bao gồm các thành viên tổ chức IEEE của Bắc Mỹ, thường được gọi là WiMAX (tiêu chuẩn 802.16m). Hàn Quốc và Nhật Bản cũng dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật 802.16m. Loại công nghệ thứ hai là công nghệ nâng cấp từ mạng viễn thông truyền thống gọi là kỹ thuật LTE-Advanced và nó lại được chia thành LTE TDD và LTE FDD, nó đại diện cho lợi ích của liên minh 3GPP châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản.
Nếu xét từ góc độ các nhà khai thác thì hiện nay ủng hộ công nghệ WiMAX ngoài các nhà khai thác ở Bắc Mỹ còn có Ấn Độ và một số nhà khai thác ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia. Trong khi đó, lực lượng khai thác 3G thành thạo nhất là châu Âu, Trung Quốc chọn công nghệ LTE. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc thì chấp nhận cả 2 tiêu chuẩn. Xét về quy mô của thị trường thì thị trường 4G theo công nghệ LTE vượt xa thị trường 4G theo công nghệ WiMAX.
Nếu xét về các nhà sản xuất thì sau sự suy yếu của Nortel, ở Bắc Mỹ hiện nay chỉ có Cisco tập trung sức cho WiMAX với sự ủng hộ của Intel, Google… Tuy nhiên, cuối tháng 8/2010, người phụ trách kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm toàn cầu của Intel, ông Tom Kilroy đã phát biểu với báo chí rằng: “Vấn đề là có phải tiềm năng phát triển lâu dài của LTE khá hơn chăng? Dù khi nào LTE đưa vào sử dụng thì chúng tôi vẫn ủng hộ cả kỹ thuật LTE. Không nên chỉ bó buộc vào công nghệ WiMAX. Nếu LTE trở thành tiêu chuẩn của toàn ngành viễn thông thì chúng tôi cũng phải chuyển hướng nghiên cứu phát triển theo nó”. Việc một chủ lực của “phái ủng hộ WiMAX” như Intel tuyên bố ủng hộ công nghệ LTE đã gây ra sự xáo động mạnh giữa các thành viên trong nhóm này.
Tổng giám đốc phụ trách tuyến sản phẩm LTE của Huawei, ông Ưng Vi Dân nhận xét: “LTE và WiMAX chiếm dụng các dải tần số khác nhau, do đó không có sự cạnh tranh về mặt tần phổ. Từ tình hình cạnh tranh về 3G trên thế giới hiện nay mà xem xét thì ưu thế của tiêu chuẩn LTE tương đối rõ rệt. Vì vậy, việc cạnh tranh về LTE chủ yếu tập trung giữa các nhà sản xuất có thế mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Chúng tôi dự báo năm 2010 việc ứng dụng LTE trên thế giới sẽ được tăng cường và năm 2011-2012 sẽ bùng nổ việc xây dựng mạng 4G theo tiêu chuẩn LTE”.
Vào tháng 11/2010, nghĩa là chỉ còn 2 tháng nữa, Liên minh Viễn thông Quốc tế sẽ tổ chức hội nghị các tổ công tác liên quan tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để đưa ra quyết định cuối cùng về các tiêu chuẩn 4G cho thế giới. Phải chăng công nghệ LTE đang dần chiếm ưu thế? Chúng ta hãy chờ đón kết quả của hội nghị này.
Mặc dù chưa có công nghệ nào chính thức được xem là công nghệ 4G của thế giới, nhưng xét về quy mô của thị trường thì thị trường 4G theo công nghệ LTE vượt xa thị trường 4G theo công nghệ WiMAX.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 115 ra ngày 24/9/2010.