3G.jpg

P hát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, mục tiêu của thi tuyển cấp phép 3G nhàm thúc đẩy phát triển hạ tầng băng rộng và các dịch vụ giá trị gia tăng mới để ứng dụng trong đời sống. Băng tần 2G sẽ dần hết cà cần thêm tài nguyên mới để phổ cập cho người dân và cung cấp các tiện ích cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 3G chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới. Vì vậy, buổi tọa đàm này sẽ là cơ hội trao đổi kinh nghiệm của quốc tế như cấp phép viễn thông trong xu hướng hội tụ và cạnh tranh…

Đại diện của Ernst & Young cho rằng, các quốc gia có thể quyết định giấy phép 3G sẽ cấp căn cứ trên rất nhiều yếu tố. Các yếu tố này bao gồm những suy xét như mức độ thu hút và tính hữu dụng có thể mang kại của dịch vụ và các biện pháp kiểm soát truyền thông cũng như các vấn đề xã hội. Tại châu Á, hình thức thi tuyển cấp phép được áp dụng phổ biến nhất, đặc biệt sau khi châu Âu đấu giá giấy phép đã không thành công. Hiện WCDMA đang được đánh giá là công nghệ 3G hàng đầu, kế thừa cho chuẩn GSM.

Tuy nhiên, đại diện Ernst & Young cũng cho rằng, mạng 3G vẫn được coi là xa xỉ đối với người dùng phổ thông và thuê bao trả trước đang phổ biến trên thị trường di động. Vì vậy, việc thu hồi vốn đầu tư là vấn đề rất quan trọng đối với các mạng di động. Tuy nhiên việc sử dụng hạ tầng mạng cũ sẽ hỗ trợ cho mô hình mạng 3G bởi nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí đầu tư. Đại điện của Ernst & Young còn cho rằng LTE và WiMAX đã sẵn sàng ra mắt và sẽ là thác thức cho mô hình mạng 3G. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể tính đến chiến lược bỏ qua mạng chuẩn 3G để tiến thẳng lên 4G.