- Vào khoảng 12h trưa ngày 28/7, trên đường đi công tác, anh Vũ Mạnh Thắng - PGĐ Thủy điện Phú Mậu (Liêm Phú, Văn Bàn) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 2 ngày 27, 28/7, lượng mưa phổ biến tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 70-150mm.

Cá biệt, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như KM 46 (Sơn La) 247mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 209mm; Lang Chánh (Thanh Hóa) 195mm; Điểm Mạc (Thái Nguyên) 152mm…

{keywords}

Quốc lộ 279 đoạn qua huyện Văn Bàn, Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tại Lào Cai, mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại Km156 + 700, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn.

Hơn 10.000m3 đất, đá đổ xuống lòng đường, gây ách tắc hơn 50m đường giao thông, chia cắt hoàn toàn tuyến huyết mạch nối Văn Bàn với các huyện Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu).

Vào khoảng 12h trưa ngày 28/7, trên đường đi công tác, anh Vũ Mạnh Thắng - PGĐ Thủy điện Phú Mậu (Liêm Phú, Văn Bàn) đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều cùng ngày, thi thể anh Thắng đã được tìm thấy tại khu vực hạ lưu.

Lúc 13h chiều 28/7, mực nước trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên (Lào Cai) đo được ở mức 71,37m, vượt cấp báo động 1 là 37cm và vẫn đang tiếp tục lên cao.

Tại Sơn La, tính đến 17h ngày 28/7, đã có 2 người ở bản Pa Phách, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu bị nước cuốn trôi. Cơ quan chức năng đã tìm được 1 người còn sống, người còn lại vẫn đang mất tích.

Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Sơn La, mưa lũ cũng đã làm ngập và sập đổ hơn 50 ngôi nhà ở các xã: Hua Păng, Mường Men của huyện Mộc Châu, 62 ngôi nhà khác thuộc các xã Quy Hướng, Tô Múa, Mường Men, Chiềng Khoa, Phiêng Luông có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ tại các xã này đang gặp nhiều trở ngại do giao thông bị chia cắt.

{keywords}

Đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân (Sơn Dương, Tuyên Quang) bị vỡ (Ảnh: TTXVN)

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, đoạn cách TP.Sơn La 14km đã bị ách tắc nghiêm trọng do nước ngập sâu gần 1m.

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), mưa lớn đã làm hàng chục hộ dân tại các phường Bãi Cháy, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà hứng chịu sạt lở, đổ tường. Chính quyền địa phương phải kêu gọi người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Tuyến đường 336 trên địa bàn phường Yết Kiêu cũng bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn.

Rạng sáng 28/7, tại phường Hồng Hà, một đoàn kè đồi thuộc tổ 4, khu 3 bất ngờ bị đổ, phá hủy gần như hoàn toàn 1 nhà dân phía dưới, rất may không có thiệt hại về người.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến phố tại TP.Hạ Long bị ngập nặng, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Tại Tuyên Quang, mưa lũ đã làm vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân thuộc xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương khiến hàng chục ha lúa và hoa màu bị vùi lấp.

Trong khi đó tại Phú Thọ, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, mưa to và dông lốc đã làm 2 căn nhà bị tốc mái, 1,53ha lúa bị thiệt hại, 20m kênh mương bị vỡ.

Theo dự báo, đợt mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài trong 1 - 2 ngày tới. Các khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

{keywords}

Nhiều tuyến đường tại TP.Hạ Long bị ngập nặng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

{keywords}

Quốc lộ 6 thuộc huyện Mai Sơn (Sơn La) bị ngập sâu gần 1m (Ảnh: VOVNews)

{keywords}

Đất đá cùng cây lớn đổ ập xuống, đục thủng tường một hộ dân tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Đ.Tâm (tổng hợp)