Sáng 1/12, ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết do mưa lớn những ngày qua, cộng thêm hồ Am Chúa và hồ Suối Dầu xả lũ nên từ cuối giờ chiều 30/11, nước sông Cái Nha Trang lên nhanh, gây ngập lụt ở các xã vùng ven như Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh…

{keywords}
Nước dâng lên nhanh chóng

Theo Công ty Thủy lợi Khánh Hòa, vào lúc 20h50 tối 30/11, lưu lượng điều tiết hiện các hồ thủy lợi như sau: Hồ Suối Dầu điều tiết 80m3/s, hồ Am Chúa 14m3. Hiện nay, nước ở sông Cái vẫn đang tiếp tục lên nhanh nên UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cử lực lượng cứu hộ mang theo phương tiện (cano, jetski) để hỗ trợ các địa phương sơ tán người dân khi cần thiết.

{keywords}
 

Nhiều xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung (TP Nha Trang) và xã Diên An, Diên Toàn, Diên Phú, Diên Thạnh (huyện Diên Khánh) ngập sâu, có nơi gần 3m. Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, tài sản bị ngập.

{keywords}
Nước lũ dâng cao

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, trong đêm 30/11, nước sông tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào khoảng 1-3h ngày 1/12. Dự báo, đỉnh lũ trên sông Cái đoạn qua trạm Đồng Trăng đạt 11,5m, vượt báo động 3 khoảng 0,5m, còn trạm Diên Phú là 6,2m.

{keywords}
Nước ngập tới giường của nhà dân

Trong diễn biến liên quan, trong sáng 1/12, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang phối hợp với lực lượng hàng hải lai dắt 2 chiếc sà lan cỡ lớn trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang rồi bị mắc kẹt tại khu vực cầu Hà Ra.

Tin tức ban đầu, 2 chiếc sà lan nói trên của Công ty Trung Nam 18 E&C - nhà thầu thi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái.

Nguyên nhân có thể do 2 chiếc sà lan bị đứt dây neo, từ đó trôi tự do...

Những chiếc sà lan này trôi tự do và chỉ dừng lại khi kẹt giữa hai trụ đỡ hệ thống cấp nước trên sông Cái. Vì sức nước lớn nên khi va chạm vào trụ đỡ, một chiếc sà lan đã húc hỏng một đường ống cấp nước.

Ông Nguyễn Văn Đàm -  Tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa xác nhận đường ống nước vừa bị vỡ là đường ống cấp nước sạch cho khu vực phía Bắc Nha Trang. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

“Để khắc phục sự cố này, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa đề nghị Sở GTVT đặt đường ống dẫn nước sạch trên cầu Hà Ra để phục vụ cho người dân. Về lâu dài, khi thời tiết thuận lợi, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tính đến các giải pháp khác bền vững”  - ông Đàm thông tin.

Nhiên Ca

Khánh Hòa mưa như trút, đường sạt lở, 15 hồ chứa xả điều tiết

Khánh Hòa mưa như trút, đường sạt lở, 15 hồ chứa xả điều tiết

Thời điểm 6h sáng 11/11, có 15 hồ ở Khánh Hoà xả điều tiết. Trong đó, ngoại trừ hồ Suối Dầu (Cam Lâm) đang xả với mức 30,8m3/s, hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) 26m3/s, các hồ khác đang xả hoặc qua tràn phổ biến dưới 10m3/s.