- Bằng những hình thức dụ dỗ đi nước ngoài chơi, kiếm tiền dễ dàng với thu nhập cao. Hàng loạt cô gái miền Tây bị lừa sang nước ngoài bán dâm.

Chiều ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố 4 bị can về hành vi “buôn bán người và buôn bán trẻ em”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Thành Hiếu (SN 1986) trú tại xã Trường Tây, (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Ngọc (SN 1994) trú tại thị trấn Tân Hiệp, (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Phan Thị Sen (44 tuổi), trú tại xã Thái Thịnh, (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ và Phạm Nguyễn Anh Huy (ảnh nhỏ phải phía trên).

Riêng đối tượng bị khởi tố và truy nã là Phạm Nguyễn Anh Huy (SN 1993) trú tại xã Thới Xuân, (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ). Cơ quan điều tra đang vận động Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, Hiếu quen biết với một đối tượng tên Nam, sinh sống tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Hai người thống nhất bàn bạc, Hiếu có nhiệm vụ về các tỉnh miền Tây tìm kiếm, đưa phụ nữ xuống Quảng Ninh và bán sang các động mại dâm ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Hiếu còn liên kết với Huy và Ngọc, săn đón các cô gái “nhẹ dạ cả tin” dẫn sang nước ngoài làm việc với thu nhập cao từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Từ đó, các đối tượng bán các cô gái vào động mại dâm, mỗi người bán được từ 8-15 triệu đồng.

Bằng những chiêu trò trên, từ năm 2010-2012, Hiếu và đồng bọn đã dụ dỗ được 11 phụ nữ ở các tỉnh miền Tây đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy