Lừa đảo qua SMS: Đã cảnh báo mà vẫn ‘sập bẫy’

ICTnews -- Mặc dù đã dán cảnh báo lừa đảo SMS tại các máy rút tiền tự động khắp bang Perak (Malaysia), nhiều người vẫn tự chui vào tròng.

Phụ trách về tội phạm thương mại của bang, ông Ooi Kee Lin nói trong tháng Sáu đã có 46 người đã mất 188.153 ringgit (gần 900 triệu đồng) vì bị lừa như vậy.

Dạng lừa đảo phổ biến nhất như ông Ooi nói là các nghiệp đoàn liên lạc với nạn nhân bằng tin nhắn điện thoại di động (SMS) hoặc điện thoại để thông báo cho họ rằng họ đã giành được giải thưởng bằng tiền mặt từ các cuộc thi do nhiều tập đoàn khác nhau tổ chức.

Sau đó các nạn nhân được yêu cầu đến ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản người khác, gọi là “phí xử lý” và “Phí dịch vụ”.

“Lừa đảo tin nhắn đang trở nên đặc biệt phổ biến và thậm chí cả những người chuyên nghiệp cũng bị lừa”, ông Ooi nói. Ông nói thêm có hai hoặc ba nghiệp đoàn phải chịu trách nhiệm về việc này.

Các tập đoàn bị bọn lừa đảo lợi dụng bao gồm tất cả các công ty điện thoại di động, Akademi Fantasia, Petronas, một công ty du lịch ở Macau, một hội từ thiện ở Hồng Kông, Tập đoàn Shun Tak và hãng ô tô Ford.

Hà Lan

Theo The Star