Ông Đinh Xuân Thắng, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở TT&TT Điện Biên cho biết, bọn lừa đảo với chiêu thức gọi điện thông báo thuê bao di động đã trúng thưởng số tiền lớn, sau đó dùng thủ đoạn dẫn dắt để chủ thuê bao nộp trước phí lĩnh thưởng đã xuất hiện ở Điện Biên từ vài năm nay. Đây là thủ đoạn lừa không mới và đã được báo chí cảnh báo nhưng không ít bà con vùng cao, người dân tộc thiểu số đã bị lừa với số tiền lớn.

Trường hợp mất số tiền lên đến 15 triệu đồng của anh V (dân tộc Thái, ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên ) là một bài học. Khi vừa hòa mạng số điện thoại Viettel được vài hôm, anh V nhận được liên tiếp 3 số cuộc điện thoại của một người tự giới thiệu tên Quang - nhân viên Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Viettel ở Hà Nội thông báo số điện thoại anh V vừa hòa mạng đã may mắn trúng thưởng 239.550.000 đồng. Quang đề nghị anh V photo chứng minh thư và chuyển tiền ngay cho Quang làm thủ tục nhận tiền thưởng.

Theo ông Thắng, kẻ lừa đảo đã đọc đúng số máy và ngày giờ hòa mạng nên khiến anh V rất tin tưởng. Quang hứa hẹn sẽ mang tiền thưởng đến tận nhà trao cho anh V, đồng thời đề nghị anh V mua thẻ cào, đọc số thẻ để Quang nạp tiền cho công ty. Gia cảnh anh V cũng không lấy gì làm khả giả, nên anh rất vui mừng tưởng mình trúng thưởng thật, vì số sim này anh V vừa mua theo máy tại cửa hàng bán điện thoại Viettel ở chợ xã Nà Tấu, huyện Điện Biên. Do tin mình được trúng thưởng nên khi Quang gọi điện yêu cầu anh mua thẻ cào và đọc mã thẻ cho Quang qua điện thoại, anh đã làm theo mà không một chút nghi ngờ. Tổng số tiền mua thẻ để đọc mã số cho Quang lên đến 15 triệu đồng.

Sang ngày hôm sau, Quang gọi điện báo là đang trên đường vận chuyển tiền đến tỉnh Sơn La, yêu cầu anh V chuyển tiếp 5 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Chữ thập đỏ địa phương và chi phí chuyển giải thưởng lên. Đến lúc đó, anh V cảm thấy nghi ngờ và tham khảo ý kiến một số người, anh mới vỡ lẽ ra mình bị lừa. Dù anh V có trình báo công an, nhưng đến nay kẻ lừa đảo vẫn lặn mất tăm.

Ông Thắng cho rằng, nhiều nạn nhân khác bị lừa nhưng do xấu hổ đã chịu mất tiền mà không tố giác với cơ quan chức năng. Thủ đoạn của chúng giống nhau là gọi điện hoặc nhắn tin thông báo trúng thưởng với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Để xác nhận trúng thưởng và làm thủ tục nhận giải, chủ thuê bao trúng thưởng phải nạp thẻ cào cho chúng. Sau khi hoàn thành quá trình lừa đảo, những thuê bao này lập tức tắt máy hoặc chặn cuộc gọi đến.

Ông Thắng đề nghị, các nhà mạng cần đưa ra được các biện pháp ngăn chặn triệt để, mỗi khách hàng hãy cảnh giác và bảo vệ mình khỏi các chiêu lừa đảo tinh vi này. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, cần có thêm hình thức cảnh báo qua tin nhắn đến thuê bao di động để người dân cảnh giác, phòng tránh.