- “Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình còn nhiều điểm chưa được thực hiện một cách đầy đủ và chưa được chấp hành nghiêm túc... Đâu đó vẫn còn hiện tượng vị trí, vai trò của người phụ nữ chưa được coi trọng, tình trạng bạo lực gia đình với phụ nữ và vấn đề lạm dụng trẻ em trong lứa tuổi vị thành niên vẫn đang diễn ra và có những biểu hiện khá nghiêm trọng…”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã nhận định như vậy tại buổi tập huấn về Giới cho cán bộ báo chí truyền thông diễn ra sáng 28/9. Hội thảo do Bộ TT&TT, Bộ LĐ,TB&XH phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức.
 
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn phát biểu tại buổi tập huấn về giới.


Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, vai trò vị trí của nữ giới trong đời sống xã hội đảm nhận các công việc của chính quyền, của quốc hội, Hội đồng nhân dân ngày càng được chú trọng và nâng cao.

Điều đó cho thấy nhận thức trong xã hội về giới và bình đẳng giới càng ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Doãn, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề về giới và những quy định trong luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình còn nhiều điểm chưa được thực hiện một cách đầy đủ và chưa được chấp hành nghiêm túc.

“Đâu đó còn các hiện tượng vị trí, vai trò của người phụ nữ chưa được coi trọng, tình trạng bạo lực gia đình với phụ nữ và vấn đề lạm dụng trẻ em trong lứa tuổi vị thành niên vẫn đang diễn ra và có những biểu hiện khá nghiêm trọng”, ông Doãn nói.

Từ đánh giá của mình, ông Doãn cho rằng, trách nhiệm đặt ra cho toàn xã hội, các cấp các ngành phải có những hành động và việc làm thiết thực để đưa quy định nội dung trong luật bình đẳng giới và luật bạo lực gia đình đi vào cuộc sống.

Các phóng viên báo chí trong buổi tập huấn về giới.


“Điều quan trọng nhất là phải tạo ra chuyển biến về mặt nhận thức nên vai trò ý nghĩa của truyền thông là hết sức cần thiết. Trong thời gian vừa qua, báo chí của chúng ta đối với vấn đề về giới, bình đẳng giới, bạo lực gia đình mặc dù đã có chuyển biến nhưng chất lượng chưa cao, chưa toàn diện, chưa liên tục nên chưa tạo ra được những chuyển biến tích cực trong xã hội”, ông Doãn nói.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo: Các nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam cho thấy, hơn 1 nửa số phụ nữ kết hôn đã từng phải hứng chịu ít nhất 1 lần trong 3 loại bạo lực thể xác, tình dục và tinh thần.

Tham dự hội thảo tập huấn này, các phóng viên được cung cấp thông tin về những văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến về bình đẳng giới; tập huấn nâng cao kỹ năng trong việc tuyên truyền các vấn đề về giới và bình đẳng giới.

Vũ Điệp