luật đặc khu

Cập nhập tin tức luật đặc khu

Đề nghị đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vừa qua Chính phủ đề nghị Văn phòng Trung ương nên đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. 

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng vừa có ý kiến về việc tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. 

Tiếp tục xây dựng quy hoạch Phú Quốc theo hướng đặc khu

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập Quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Kiên Giang xin tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế?

Các đại biểu Quốc hội cho rằng tỉnh Kiên Giang xin tạm dừng xây dựng quy hoạch huyện đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là phù hợp để thực hiện một quy hoạch mới, khi thể chế cho đặc khu chưa biết đến bao giờ được thông qua.

Trung Quốc đổ tiền tỉ biến phố thị bình yên thành thánh địa cờ bạc, tội phạm

Sihanoukville - một thành phố vốn tẻ nhạt, bình yên của Campuchia bỗng chốc xa hoa với nhiều tòa nhà cao chọc trời, biển hiệu dịch vụ cờ bạc nhấp nháy thu hút các con bạc lao vào các cuộc đỏ đen. 

Cú tăng giá 'thần thánh' 800 triệu trúng 18 tỷ, đất vẫn đấy tiền ở đâu

Một năm sau cơn sốt đất đặc khu, không còn cảnh nhiều người ôm cả bao tiền đổ xô đi đầu tư. Sau khi các địa phương “tuýt còi”, nhà đất ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc gần như bị đóng băng hoàn toàn.

Kiên Giang làm lớn, Phú Quốc 'thành phố thiên đường' giữa biển khơi

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc gửi Chính phủ. Vậy Phú Quốc sẽ như thế nào nếu được nâng cấp lên “thành phố”?

Chưa được làm đặc khu, đảo ngọc Phú Quốc muốn lên thành phố

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc gửi Chính phủ.

Luật về đặc khu: Xin rút rồi, bây giờ ra sao?

Chính phủ đã điểm lại tình hình chuẩn bị một số dự án luật đã xin rút ra khỏi chương trình các năm 2016, 2017, 2018, trong đó có Luật về đặc khu, Luật biểu tình

Một ngày tăng giá 15 tỷ: Điên cuồng đặc khu, cơn sốt lịch sử

Trước thông tin sắp trở thành đặc khu kinh tế, nhiều khu đất nông nghiệp được “phù phép” chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở rồi phân lô bán nền trái phép với giá cao ngất ngưởng.

Phút 89 của Luật Đặc khu, hốt hoảng đánh thuế nhà 700 triệu

Năm 2018 chứng kiến nhiều tranh cãi pháp lý gay gắt liên quan đến các dự thảo luật, các đề xuất tăng thuế cũng như các vấn đề chưa thống nhất trong chính sách hiện hành.

Chủ tịch TP.HCM: Thanh tra, khởi tố nhiều làm giảm 'nhuệ khí' công chức

'Việc đón nhiều đoàn thanh, kiểm tra, giám sát giúp TP.HCM thấy rõ các hạn chế để làm tốt hơn nhưng cũng làm giảm đi sự năng động của cán bộ'.

Bộ trưởng Công an: 5 giải pháp xử lý kích động gây rối

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu lên 5 giải pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, trừng trị kích động biểu tình, gây rối.

Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí

Trước đó 3 đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống lực lượng thi hành công vụ, hủy hoại tài sản Nhà nước.

20 người gây rối ở Đồng Nai lĩnh án tù

Trong số 20 bị cáo hầu tòa vì hành vi gây rối trật tự công cộng ở Đồng Nai có 7 nam, 13 nữ. Những người này ở độ tuổi từ 18 - 44.

Đại gia Hà Thành ôm trăm tỷ 'chết chìm' ở Vân Đồn

Vị đại gia Hà Thành bỏ hàng trăm tỷ găm đất chờ gom quả đậm giờ ăn quả đắng, nhìn tiền vốn chết chìm trong đất hoang.

Khởi tố 2 đối tượng rải truyền đơn, kích động biểu tình

Hai nghi can đã in ấn, phát tán hàng ngàn tờ rơi kêu gọi công nhân biểu tình trái phép.

Gây rối trên đường phố, Việt kiều Mỹ đối diện mức án 7 năm tù

Nguyen Wiliam Anh hô hào người dân xô đẩy và phá hàng rào cảnh sát trên đường Nguyễn Văn Trỗi để thể hiện quan điểm phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng.

 

 

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 6 bị cáo bị phạt từ 24-30 tháng tù

Sáng nay (12/7), Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào đêm 11/6.

Đề nghị truy tố 20 người xuống đường gây rối ở Đồng Nai

Lợi dụng người dân Đồng Nai xuống đường phản đối dự luật đặc khu, 20 đối tượng kích động gây rối làm ách tắc giao thông.