Vừa qua sáng 1/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin (CNTT) và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác Công an trong tình hình mới.
Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an...
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ; đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo an toàn an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới….
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành khẳng định, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác Công an là một tất yếu; vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp, biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc về vai trò của CNTT trong thời đại nền công nghiệp thứ tư để đổi mới về tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kết quả ứng dụng, phát triển CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở đơn vị mình.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố về CNTT…; bên cạnh đó mở rộng hợp tác đa ngành trong nước và hợp tác quốc tế trong ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ công tác Công an trong tình hình mới.
![]() |
Dấu hiệu tích cực là thời gian gần đây cán bộ chiến sỹ Công an thường xuyên được tập huấn về an toàn an ninh thông tin. Như hôm 18/10 Cục An ninh mạng vừa hoàn thành khóa đào tạo, huấn luyện an ninh mạng cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh mạng quốc gia trong tình hình mới.
Qua thời gian học tập, nghiên cứu, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục V đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình học tập; các học viên đã được trang bị những kiến thức hết sức quan trọng, mang tính nền tảng có thể áp dụng vào thực tiễn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng, phòng, chống tấn công mạng trong chính cơ quan, đơn vị công tác của mình.
Thông qua khóa học, các học viên đã hiểu sâu hơn về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia…
