Đây là thông tin mới nhất từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Theo đó, lễ khánh thành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã phải lùi lại 2 tuần so với kế hoạch để tiện cho công việc của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.


Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Mặc dù cho đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho lễ khánh thành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào ngày 24/12 đến nay cơ bản đã hoàn tất, song buổi lễ khánh thành đã được Tập đoàn lùi lại tổ chức vào ngày 6/1/2011.

Ngoài nhà máy lọc dầu Dung Quất, lễ khởi công Thủy điện Lai Châu (công trình thủy điện lớn thứ 3 sau Sơn La và Hòa Bình, có tổng đầu tư khoảng 35.700 tỷ đồng) dự kiến vào ngày 22/12 và lễ mừng công tổ máy số 1 Thủy điện Sơn La cũng sẽ lùi thời gian tổ chức vào một ngày khác.

Sau gần hai năm đi vào hoạt động, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã tiếp nhận 94 lô dầu thô từ mỏ Bạch Hổ (Vũng Tàu) với khoảng 7,6 triệu tấn; nhập khẩu 6 chuyến dầu thô từ nước ngoài khoảng 400.000 tấn.

Tính đến đầu tháng 12/2010, Nhà máy đã chế biến 6,75 triệu tấn sản phẩm, xuất bán khoảng hơn 6,66 triệu tấn xăng, dầu các loại. Năm 2010, ước tính doanh thu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khoảng 53.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 10.430 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2011, nhà máy đạt doanh thu lên đến 73.000 tỷ đồng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm đáp ứng 1/3 nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang thuê nhà thầu JGC (Nhật Bản) nghiên cứu khả thi chi tiết phương án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn một năm.

  • Nguồn: DDDN