- Sau trận mưa lớn, nhiều ngôi nhà của người dân tại tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) bất ngờ bị sụt lún, nứt toác, một số hộ đã phải dựng chòi tạm để ở vì lo nhà sập.

Thống kê của cơ quan chức năng huyện Đắk R’lấp, đã có 7 hộ dân bị sụt lún, với tổng diện tích đất trên 4.000m2 (trong đó, diện tích đất nhà bị sụt lún trên 1.000m2), không chỉ sụt lún, nhiều nhà bị nứt nẻ tường, nền nhà bị sụt thấp hơn hiện trạng ban đầu từ 15-20cm.

{keywords}
Tường nhà ông Lư xuất hiện hàng chục vết nứt, gãy chạy dài

Theo quan sát, trong số những nhà bị sụt lún, đứt gãy, nặng nhất là hộ ông Nguyễn Văn Lư. Ông Lư cho biết, xây nhà năm 2006, toàn bê tông cốt thép, tổng chi phí hơn 300 triệu đồng. Sau khi khánh thành, ở được một thời gian thì năm 2012 ông phát hiện nhà nền nhà bị sụt lún, các bức tường xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài nhưng vẫn ở được.

Cuối tháng 7 vừa rồi, trên địa bàn có mưa lớn, nền ngôi nhà bất ngờ bị sụt lún sâu, tường nhà bị nứt và gãy, đổ xuống nền. Nền nhà lát gạch hoa xuất hiện vết nứt sâu tới 1,2m chia cắt ngôi nhà làm hai và lún sâu 15cm so với hiện trạng ban đầu.  Sợ nhà bị sập, gia đình ông Lư đã dựng một chòi tạm gần nhà để ở, đồng thời di chuyển toàn bộ đồ đạc ra khỏi căn nhà bê tông đang chực đổ sụp.

{keywords}
Ngôi nhà bị chia làm hai sau khi xảy ra sụt lún

Cách nhà ông Lư không xa, nhà hộ bà Nguyễn Thị Nhơi cũng bị sụt lún, tường nứt nẻ nghiêm trọng. Do không có điều kiện dựng nhà tạm, cả gia đình bà đang liều mình ở trong ngôi nhà chờ sập này.

“Chúng tôi đã kiến nghị lên lãnh đạo huyện xuống xem xét, tìm nguyên nhân và sớm có biện pháp khắc phục để chúng tôi yên tâm sinh sống, làm ăn. Đêm ngủ mà cứ thấp thỏm, không biết nhà sập lúc nào, gia đình tôi sợ lắm” – bà Nhơi lo lắng.

Liên quan đến vụ sụt lún, ông Phạm Quang Vượng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đắc R’lấp cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Nông, phối hợp UBND huyện Đắk R’lấp đã xuống hiện trường nắm bắt tình hình, tìm nguyên nhân.

{keywords}
Sau mưa, đất nhiều hộ dân cũng bị sụt lún

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân gây sụt lún có thể do một số hộ xây nhà ở khu vực trũng, dốc. Khi xây nhà, các hộ đã đổ nền bằng đất mềm nhưng lu nện không kỹ, gặp trời mưa to, nước từ trên đồi đổ xuống lớn ngấm vào làm tơi đất dẫn đến bị sụt lún, nứt gãy.

UBND huyện đã huy động lực lượng tiến hành đào mương thoát nước, không cho nước đổ về khu vực xảy ra sụt lún; đến thời điểm này không còn thấy xuất hiện sự cố nữa.

Cũng theo ông Vượng, trước mắt UBND huyện đã hộ trợ cho các họ bị thiệt hại 6 triệu đồng/hộ và có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra kỹ, tìm nguyên nhân chính xác, khắc phục sự cố để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Trùng Dương