Ngày 21/3, ông Nguyễn Thành Lam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh), cho biết khoảng 18h20 ngày 20/3, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà tiếp nhận nam bệnh nhân D.V.T (34 tuổi, trú huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng không rõ nguyên nhân. 

Qua siêu âm, chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện hình ảnh dị vật là con lươn trong ống tiêu hóa, gây thủng ruột, có biến chứng viêm phúc mạc ruột. Sau hội chẩn, kíp trực đã chỉ định mổ lấy dị vật, cắt đoạn đại trực tràng hoại tử, làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân.

Sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau bụng, đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà.

ca mổ.jpeg
Các bác sĩ phẫu thuật để gắp con lươn ra khỏi ổ bụng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo ông Nguyễn Hồng Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, khi hỏi nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc, nam bệnh nhân không nói rõ lý do. "Qua nhận định, con lươn chui từ đường hậu môn lên đại tràng của bệnh nhân, sau đó cắn thủng rồi chui vào ổ bụng. Khi lấy ra ngoài cơ thể bệnh nhân, con lươn vẫn còn sống", ông Uyên cho biết.