Ảnh minh họa

Nghiên cứu của Liên minh Công nghiệp Anh (CBI) đã phát hiện các nhân viên Anh dành trung bình 90 phút mỗi tuần để lướt web với nội dung không liên quan đến nhiệm vụ công việc. Giới chủ doanh nghiệp thì ước tính khoảng 4,4% thời gian làm việc đã bị mất đi theo cách này – tương đương với 10 ngày/ năm và tính thành tiền là 939 bảng/nhân viên.

Nghiên cứu này – bao trùm 503 tổ chức – cũng phát hiện 60% giới chủ nghĩ nhân viên truy cập Internet với mục đích cá nhân ngoài giờ nghỉ trưa hoặc các buổi nghỉ giải lao chính thức. CBI nói khoảng 1/3 (32%) công ty cho biết họ đã kỷ luật nhân viên vì truy cập Internet sai mục đích trong năm 2007, và 13% sa thải những người tiếp tục sử dụng Internet sai mục đích.

Kết quả là hơn một nửa (54%) doanh nghiệp đã cấm truy cập Internet trong giờ làm việc. 1/4 số công ty không có giới hạn nào cả.

John Cridland, Phó tổng giám đốc của CBI nói nhiều doanh nghiệp cảm thấy chừng nào công việc được hoàn thành thì việc truy cập Internet vì mục đích riêng tư không thnafh vấn đề vì nó cuối cùng vẫn là tăng năng suất và tinh thần. Song ông cảnh báo các công ty cần nhận thức được vấn đề là nhân viên dành quá nhiều thời gian trực tuyến hoặc tải những nội dung không phù hợp có thể đặt danh tiếng của công ty vào tình huống mạo hiểm.

Một khảo sát riêng biệt của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen Online phát hiện người ta nay đang dành thời gian nhiều hơn (4%) sử dụng Internet so với một năm trước đó. Khảo sát cũng phát hiện người dùng dành thời gian cho nội dung và tìm kiếm tăng lên nhưng giảm truyền thông (như tin nhắn tức thời) và các trang web nội dung (như các nhà cung cấp dịch vụ Internet và chính phủ).

Theo Silicon