Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam trung bình cứ 330 người lớn thì có một người mắc gút. Tần suất mắc bệnh gút ở nam giới chiếm đa số (hơn 95%). Và dân nhậu là những nạn nhân đầu tiên của “dịch bệnh” thời hiện đại này.

Gút tra tấn người bệnh


Anh Cù Hoàng Hà (Quận 3, TP.HCM) mới ngoài 40 tuổi nhưng đã bị gút. Là giám đốc một công ty xây dựng, có thể coi anh Hà là đại gia khi anh sở hữu vài căn nhà ở Hà Nội và TP.HCM cùng vài chiếc ô tô.

Anh Hà cho biết, anh không tiếc tiền để đi chữa bệnh nhưng đây là căn bệnh quá khó chữa. Người bệnh thường phải hạn chế ăn thức ăn giàu đạm mà anh thì ngày đêm phải tiếp khách ăn nhậu. Anh đã uống nhiều loại thuốc nhưng nay vẫn không khỏi.

Ông Đặng Minh Sinh, 78 tuổi, nguyên Giám đốc ngân hàng chia sẻ: “Tôi bị gút từ đầu năm 2001. Khớp ngón chân cái, khớp gối chân bị sưng tấy, rất đau. Cứ vài ba tháng lại đau khủng khiếp. Tôi uống đủ thứ thuốc mà không khỏi. Đặc biệt, sau khi dùng nhiều rượu thịt, tôi càng đau dữ dội. Tôi không đi được, thậm chí đi vệ sinh con phải dắt đi. Muốn đi đâu phải dùng gậy chống để đi lại”.

{keywords}

Theo BS. Hồ lê Ái Xuân: Gút chủ yếu gặp ở nam giới (90%), tỉ lệ cao nhất ở độ tuổi trên 40, bệnh ít khi xảy ra ở người trẻ, ở nữ thường xuất hiện sau tuổi mãn kinh. Bệnh có liên quan đến mức sống và chế độ dinh dưỡng, thuận lợi nhất là ở những người có thêm các yếu tố như ăn uống nhiều rượu thịt, béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp…Do đó, trong điều kiện đời sống người dân càng nâng cao, tỷ lệ người mắc bệnh này càng tăng.

Bệnh gút có nhiều nguyên nhân, trong đó nồng độ axit uric trong máu tăng cao là nguyên nhân chính. Khi mức axit uric trong máu quá cao, axit uric có thể kết tủa thành các tinh thể tích tụ trong khớp xương gây đau đớn rất dữ dội.

Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh gút trở thành mãn tính và dày tô phi (u cục nổi lên xung quanh khớp, dưới da, ở vành tai. Những cục u này mềm, không đau, bên trong chứa một chất trắng như phấn). Cơn đau ngày càng dày. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi gây tổn thương thận như viêm thận, sạn tiết niệu, tiểu máu, suy thận cấp và mãn tính.

Chế ngự các cơn đau bệnh gút bằng thảo dược

Tốn nhiều tiền mà bệnh không giảm, tình cờ trong một đợt công tác, anh Hà được người bạn giới thiệu một loại thảo dược hoàn toàn tự nhiên, giá thành phải chăng lại có công hiệu chữa gút rất hiệu quả.

Bán tín bán nghi anh mang về dùng thử, sau 1 tháng chỉ số axít uric giảm khoảng 10% so với lúc đầu. Các triệu chứng đau đớn sau khi nhậu của anh cũng giảm đáng kể.

Loại thảo dược được anh Hà dùng là Thảo dược CERY (Apium graveolens) có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải. CERY đã được sử dụng hơn 1.000 năm trong y học và hiện được sử dụng phổ biến trên thế giới như Ấn Độ, Pháp, Mỹ...

{keywords}

Theo các kết quả nghiên cứu của Trung tâm Y khoa của Đại học Maryland và Đại học Mercer của Mỹ, chứng minh CERY là loại thảo dược có tính lợi tiểu mạnh, tác dụng này cực kỳ hữu ích để đào thải axit uric dư thừa cùng các độc tố ra khỏi cơ thể nên rất hiệu quả trong việc hỗ trợ và điều trị gút.

Ngoài ra, Cery còn giúp làm giảm các chất dịch gây phù nề xung quanh các khớp, tinh dầu trong Cery giúp làm giảm đau và làm giảm căng cứng các khớp bị sưng viêm.

Do là thảo dược hoàn toàn tự nhiên nên sử dụng lâu dài không có tác dụng phụ.

Hiện tại, Thảo dược CERY được bán rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về thảo dược CERY tham khảo web: http://www.thaoduocthegioi.com/ và tổng đài Bác sĩ tư vấn : (84)854123009 - 0968 456 454

{keywords}

Anh Vũ