– Nữ ca sĩ Mai Khôi đã giành được danh hiệu Bài hát của năm 2010.

Tối hôm qua (27/2), chương trình Bài hát Việt 2010 đã chính thức khép lại sau khi danh hiệu quan trọng nhất là Bài hát của năm được trao cho nữ ca sĩ Mai Khôi với ca khúc Việt Nam..

Mai Khôi trình bày ca khúc "Việt Nam" (Ảnh: Liêu Đông)

Mai Khôi nhận giải Bài hát của năm
Với lời bài hát nhẹ nhàng, trong sáng, ca ngợi quê hương, đất nước cùng giai điệu đẹp, dễ đi vào lòng người, tác phẩm này đã được đánh giá cao bởi các thành viên Hội đồng thẩm định nghệ thuật.

Quá bất ngờ với giải thưởng lớn, Mai Khôi đã không cầm được nước mắt khi lên nhận giải. Thậm chí, cô còn không thể hoàn thành cảm ơn của mình. Tuy nhiên, sau đó, cô ca sĩ có biệt danh “người đàn bà trẻ con” vẫn thể hiện một cách trọn vẹn ca khúc Việt Nam với nhiều cảm xúc.

Lưu Thiên Hương
Ở lần thứ 6 góp mặt trong đêm chung kết, Lưu Thiên Hương, gương mặt kỳ cựu của sân chơi âm nhạc này cũng đã có hai lần nhận giải. Đó là giải Bài hát mang phong cách pop đương đại nổi bật được trao cho sáng tác Hồ gươm sáng sớm và giải Nhạc sĩ ấn tượng.


Không thua kém đàn chị, bộ đôi nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng (ca khúc Lá cờ) và Toàn Thắng (ca khúc Uống trà) cũng được hơn một lần vinh danh.

Tạ Quang Thắng được trao 3 giải
Với những đóng góp không biết mệt mỏi cho Bài Hát Việt trong suốt những năm qua, nhạc sĩ Thanh Tâm đã được nhận giải Cống Hiến từ tay nhà báo Lại Văn Sâm. Theo như nhạc sĩ trẻ này tâm sự thì trước đây là lần thứ 15, anh được đứng trên sân khấu Bài Hát Việt để nhận giải.

Toàn Thắng nhận giải với ca khúc "Uống trà"

Nhạc sĩ Thanh Tâm nhận giải cống hiến
Nhạc sĩ Dương Cầm - giải Phối khí hiệu quả
Ca sĩ Hà Anh Tuấn với giải ca sĩ được khán giả yêu thích nhất

Kết quả chung cuộc của Bài hát Việt 2010:

Giải Bài hát của năm: Việt Nam - Sáng tác & biểu diễn: Mai Khôi

Giải Bài hát mang phong cách pop đương đại nổi bật: Hồ Gươm sáng sớm - Sáng tác Lưu Thiên Hương

Giải Bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật: Uống trà - Sáng tác & biểu diễn Toàn Thắng

Giải Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật: Con ơi hãy ngủ - Sáng tác:  An Hiếu – Hoàng Tuấn (Khánh Linh trình bày)

Giải Nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả: Dương Cầm với tác phẩm phối khí Con ơi hãy ngủ.

Giải Thể nghiệm sáng tạo: Lá cờ - Sáng tác: Tạ Quang Thắng.

Giải Nhạc sỹ ấn tượng: Lưu Thiên Hương (Ca khúc Hồ Gươm sáng sớm)

Giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất: Uống trà - Sáng tác & biểu diễn: Toàn Thắng

Giải Ca sỹ được khán giả yêu thích nhất: Hà Anh Tuấn

Giải Ca khúc do Hội nhạc sĩ Việt Nam bầu chọn: Lá cờ - Sáng tác: Tạ Quang Thắng.

Giải Nhạc sỹ trẻ triển vọng do Hội Liên hiệp Thanh niên bầu chọn: Lê Hà Nguyên với ca khúc Bánh xe Hà Nội

Giải Bài hát có ý nghĩa giáo dục do Hội Liên hiệp Thanh niên bầu chọn: Lá cờ. Sáng tác: Tạ Quang Thắng

Giải Cống hiến cho Bài hát Việt 2010: Nhạc sĩ Thanh Tâm

Bài và ảnh: Linh Phạm