Trong thời gian qua, đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe có sự chuẩn bị rất kỹ cho ngày hội bóng đá Đông Nam Á.

Ông Tan Cheng Hoe được hỗ trợ tối đa trong công việc, bao gồm những đợt tập trung ngay cả trong đại dịch Covid-19 căng thẳng.

{keywords}
Malaysia đặt mục tiêu vào chung kết

Mới đây, Yusoff Mahadi, phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia, lên tiếng về mục tiêu của "Harimau Malaya" ở giải đấu mà Singapore đăng quang.

"Chúng tôi đã không vô địch AFF Cup trong một thời gian dài, hơn 10 năm", ông Yusoff Mahadi lên tiếng.

"Lúc này, không thể nói rằng chúng tôi không muốn giành chức vô địch.

Tuy nhiên, mục tiêu trước tiên của chúng tôi là vào đến chung kết. Sau đó, chúng tôi chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra".

Lần gần nhất Malaysia vô địch AFF Cup là giải đấu năm 2010. Từ đó đến nay, họ vào chung kết hai lần và đều thất bại.

Năm 2014, "Harimau Malaya" thua Malaysia. Ở giải đấu gần nhất, họ thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Để đạt mục tiêu vào chung kết, Malaysia chờ đợi những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nổi bật là Dion Cools.

Cầu thủ mang hai quốc tịch Bỉ - Malaysia được kỳ vọng tạo đột biến cho đội bóng của Tan Cheng Hoe.

{keywords}
Dion Cools sẽ bỏ lỡ 3 trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2020 với Malaysia

Cools sẽ bỏ lỡ khởi đầu AFF Cup và chỉ đến Singapore sau ngày 13/12, khi giải vô địch Đan Mạch nghỉ đông hai tháng.

"Đại diện của chúng tôi đang liên lạc với Cools và cậu ấy thực sự quan tâm đến việc cùng Malaysia tham dự AFF Cup 2020", ông Yusoff Mahadi xác nhận.

"Chúng sẽ không có Cools trong một số trận đấu đầu tiên ở Singapore, nhưng chúng tôi phải cảm ơn CLB của cậu ấy, vì thông thường các đội không muốn nhả cầu thủ trong kỳ nghỉ đông.

Cools sẽ thi đấu cùng đội từ lượt trận thứ 4. Tôi có thể nói rằng cậu ấy rất vui và mong được giúp đỡ đất nước".

Như vậy, Cools không thể tham dự các trận gặp Campuchia, Lào và Việt Nam. Anh sẽ tham dự cuộc chiến với Indonesia, trận đấu có khả năng quyết định cơ hội đi tiếp của hai đội.

TT

Tân HLV Thái Lan: 'Việt Nam là ứng viên số 1 AFF Cup'

Tân HLV Thái Lan: 'Việt Nam là ứng viên số 1 AFF Cup'

HLV Mano Polking đánh giá tuyển Việt Nam là ứng viên số 1 danh hiệu AFF Cup 2020 và tuyên bố Thái Lan sẽ chơi bóng đá tấn công toàn diện.

Indonesia gọi cầu thủ châu Âu cho AFF Cup

Indonesia gọi cầu thủ châu Âu cho AFF Cup

HLV Shin Tae Yong có kế hoạch triệu tập 4 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu để giúp Indonesia tăng sức mạnh đua tranh AFF Cup 2020.

Brunei rút lui, Timor Leste dự AFF Cup 2020

Brunei rút lui, Timor Leste dự AFF Cup 2020

Đội tuyển Brunei rút khỏi vòng loại AFF Cup 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng nghĩa Timor Leste có vé đi Singapore.