![]() |
Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Sự trì trệ của các dịch vụ băng rộng đã khiến Malaysia sửa đổi các mục tiêu thâm nhập băng rộng lạc quan trước đó, giục thị trường viễn thông đổi mới.
Trước đây, Chính phủ đã đặt mục tiêu tỷ lệ thâm nhập các dịch vụ băng rộng đến 75% vào năm 2010 nhưng cho đến nay, chỉ có 11,7% của 5,5 triệu hộ gia đình Malaysia truy cập băng rộng, tăng 7% so với năm 2005. Tỷ lệ thất vọng này đã thúc giục Uỷ ban Nội các do Phó Thủ tướng Najib Tun Razak sửa đổi, giảm mục tiêu này xuống còn 50% vào năm 2010.
Tuy nhiên, Hiệp hội công nghiệp máy tính và truyền thông đa phương tiện Malaysia (Pikom) nói chính phủ nên sử dụng một chỉ tiêu được quốc tế công nhận trong việc thiết lập mục tiêu thâm nhập băng rộng. Hiệp hội đề nghị chính phủ đặt mục tiêu đạt ít nhất 3 thuê bao băng rộng/ 100 dân vào năm 2010. So với các nền kinh tế tương đương, Malaysia tụt lại phía sau xét về thuê bao băng rộng/ 100 dân.
“Một nhà cung cấp băng rộng cho biết tổng số khách hàng băng rộng của họ là 864.000 vào năm 2006”, Chủ tịch Hiệp hội Pikom, ông David Wong nói, “so với 27 triệu dân hiện nay, có thể tính được tỷ lệ thâm nhập là 0,32 thuê bao băng rộng/ 100 dân”.
Trong khi đó, các nước phát triển như Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển và Hàn Quốc có ít nhất 26 thuê bao băng rộng/ 100 dân. “Con số của Malaysia quá nghèo nàn so với các nền kinh tế như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Hy Lạp có 4,6 thuê bao băng rộng/ 100 dân, Thổ Nhĩ Kỳ có 3,8 thuê bao/ 100 dân và Mexico là 3,5”, ông Wong nói. Để cải thiện chất lượng các dịch vụ băng rộng, Hiệp hội Pikom cho rằng các công ty viễn thông Malaysia nên theo các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản để nâng cấp mạng cáp quang. Ông Wong giải thích các thuê bao FTTB (fiber-to-the-building) và FTTH (fiber-to-the-home) chiếm ưu thế hiện nay nhưng ở Malaysia FTTH chưa được triển khai, còn hạ tầng mạng cáp đồng đang bị quá tải. Pikom cũng nêu mối quan ngại về các dịch vụ băng rộng ở Malaysia đắt nhưng chất lượng nghèo nàn. Hiệp hội đề xuất giá cước băng rộng cần giảm ngay lập tức để tăng số lượng người sử dụng dịch vụ. Dịch vụ băng rộng không phát triển tương xứng sẽ ảnh hưởng đến thương mại điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và nội dung trực tuyến.
“Người Malaysia rất bực bội khi họ click vào để xem một video trực tuyến buộc phải chờ đợi một lúc lâu”, ông nhấn mạnh đây chỉ là một trong vô số ví dụ về chất lượng băng rộng nghèo nàn.
Hiện hãng viễn thông TM thống lĩnh thị trường băng rộng. Pikom lập luận rằng tình trạng độc quyền, bán độc quyền về đường trục viễn thông và các dịch vụ băng rộng sẽ hạn chế năng lực của mọi ngành, mọi người.
Hà Lan
Theo ZDnet
