Malaysia kiểm soát nội dung blog

ICTnews - Chính quyền Malaysia vừa đưa ra lời cảnh báo rằng họ sẽ áp dụng một đạo luật chống khủng bố rất nghiêm khắc đối với những người chuyên viết nhật ký mạng (blogger) nếu những người này có hành vi phân biệt đối xử với đạo Hồi hoặc nhà vua.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi xảy ra sự việc một trong số những bình luận viên trực tuyến hàng đầu của Malaysia đã bị cảnh sát “hỏi thăm” sau khi đã viết một số bài bình luận gây dư luận không tốt về Đảng cầm quyền của nước này. Đạo luật mới có nhiều mức phạt và mức độ nhẹ nhất chính là đưa ra những cảnh báo đối với người bị nghi ngờ đã truyền bá những thông tin trái luật. Những người cố ý tạo ra các tin tức với ý định bôi nhọ chính quyền hoặc phân biệt đối xử với người theo Đạo Hồi sẽ có thể bị tạm giam.

Đao luật nói trên được đánh giá là khá nghiêm khắc, tuy nhiên, chính quyền Malaysia cũng khẳng định rằng, họ làm vậy hoàn toàn là vì lý do chính trị chứ không hề có ý định kiểm soát sự tự do của người dùng Internet. Phó Thủ tướng chính phủ Malaysia, ông Najib Razak đã trả lời phỏng vấn của tờ Straits Times rằng, đạo luật trên nhắm vào những người có thói quen đưa ra các bình luận cá nhân về các vấn đề nhạy cảm của quốc gia lên mạng Internet nhằm giúp họ có thói quen chịu trách nhiệm đối với các ý kiến của mình.

Tất nhiên, câu trả lời trên không thỏa mãn người dân Malaysia, những người bắt đầu cảm thấy khó chịu khi những ý kiến cá nhân trên nhật kí mạng (blog) bị kiểm duyệt. Tuy nhiên, phóng viên Jonathan Kent của đài BBC tại thủ đô Kuala Lumpur đã trấn an dư luận rằng các kiểm duyệt phần lớn để tạo sự an toàn cho chính người dân trong xã hội khi mà tình hình tội phạm, khủng bố đang ngày càng gia tăng và bọn tội phạm hiện nay đang có xu hướng dùng blog để quy tập, dụ dỗ và phổ biến các phương thức phạm tội mới.

Sau khi đạo luật mới ra đời, gần đây nhất, Raja Petra Kamarudin - Tổng biên tập của trang web Malaysia Ngày Nay, một trong số các trang web về chính trị nổi tiếng nhất tại Malaysia đã phải tới gặp cảnh sát để lý giải cho các phát ngôn của ông trong tuần trước tại một buổi họp báo. Theo lời cáo buộc thì Raja đã lên tiếng chế giễu người theo Đạo Hồi và đe dọa đến hoà bình sắc tộc tại nước này. Các chuyên gia cho rằng đạo luật trên là một đòn mạnh giáng vào những kẻ mang ý định chống đối chính quyền bởi lẽ, từ trước tới nay, phần lớn các đảng phái chống chính quyền luôn sử dụng các trang web hoặc blog để trao đổi và phát tán thông tin gây hoang mang cho người dân.

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 62

Diệu Quyên