Tại một quán Internet ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Malaysia muốn phổ cập hóa băng rộng

ICTnews - Malaysia quyết tâm đạt mục tiêu tỷ lệ thâm nhập băng thông rộng 50% vào năm 2010, trong khi hiện nay tỷ lệ này của họ chỉ là 12%.

Bởi thế, ICT là lĩnh vực được quan tâm đặc biệt và nhận được nhiều ưu đãi lớn trong bản ngân sách 2008 của Malaysia… Chính phủ Malaysia vừa công bố ngân sách dành cho năm 2008, trong đó cam kết sẽ mang lại một môi trường thuận lợi nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Malaysia, tăng nguồn vốn nhân lực và phát triển ứng dụng băng rộng.

Chính sách coi trọng nhân lực

Về mặt nhân lực, chiến lược của chính phủ Malaysia là nâng cao sức mạnh nhân lực của đất nước bằng việc nỗ lực mở rộng nghiên cứu, phát triển và các hoạt động thương mại hóa, nhằm đảm bảo cung ứng đủ các nhân công kỹ năng cao.

Để hỗ trợ chiến lược này, Malaysia sẽ phân bổ 230 triệu RM (65,7 triệu USD) vào Quỹ Khoa học, 300 triệu RM (85,7 triệu USD) vào Quỹ Công nghệ và 546 triệu RM (156 triệu USD) cho các viện nghiên cứu.

Chính phủ cũng đang thiết lập 2 cơ quan mới phụ trách việc cung ứng các nhân sự ICT giàu kỹ năng. Cơ quan đầu tiên là Viện Phát triển Nhân lực tri thức (Knowledge Workers Development Institute) và thứ hai là Trung tâm Hoạt họa Kỹ thuật số nằm trong Hành lang Siêu đa phương tiện (Multimedia Super Corridor - MSC). Cả hai cơ quan sẽ đặt tại Cyberjaya, “thung lũng Silicon” của Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi nhận thức rõ chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là các kỹ sư giỏi, chuyên nghiệp, giàu kỹ năng, rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư lớn vào đất nước này. Chính phủ hy vọng sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhân viên có kiến thức, những người có thể đóng góp giá trị cho nền kinh tế quốc gia.

“Cơ quan nhập cư sẽ giới thiệu một chính sách cấp thị thực (visa) mới cho các doanh nhân chuyên phải công tác ở nước ngoài. Visa sẽ có giá trị pháp lý dài hạn hơn”, Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi nói.

Bắt đầu từ tháng 1/2008, quá trình lấy visa công vụ cho các nhân sự giỏi sẽ được giản tiện bằng việc cho phép các thủ tục được thực hiện tại các đại sứ quán Malaysia và các tòa lãnh sự ở nước ngoài.

Quyết tâm phát triển băng rộng

Ngoài ra, chính phủ cũng đang nhắm tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ thâm nhập băng rộng của đất nước lên 50% vào năm 2010, từ mức hiện tại 12%.

Thủ tướng Abdullah lưu ý cần có mối hợp tác hiệu quả giữa chính phủ và doanh nghiệp để đạt được mục đích này. Theo Thủ tướng, những doanh nghiệp trong ngành viễn thông sẽ được nhận được các ưu đãi đầu tư cho đến năm 2010 nhằm tạo điều kiện phát triển.

“Miễn thuế kinh doanh và thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng với các thiết bị băng rộng và thiết bị truy cập tiêu dùng”, ông giải thích. “Miễn thuế cũng sẽ được áp dụng với các doanh nghiệp dưới dạng miễn thuế mua máy tính mới và thanh toán phí thuê bao băng rộng cho các nhân viên”.

Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Đa phương tiện của Malaysia (Pikom) rất hoan ngênh sáng kiến của chính phủ, bởi nó khuyến khích sử dụng ICT, đặc biệt thúc đẩy việc thâm nhập băng rộng trên toàn đất nước.

David Wong , Chủ tịch Pikom tin tưởng những sáng kiến được vạch ra trong kế hoạch ngân sách sẽ giúp Malaysia đạt mục tiêu thâm nhập băng rộng 50% vào năm 2010. “Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy chính phủ nên mở rộng ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp kể cả sau năm 2010 nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ thâm nhập băng rộng”, ông Wong nói. “Ngoài ra, mặc dù các thiết bị băng rộng hiện vẫn nằm trong khả năng mua của người dân nhờ các chính sách miễn thuế, song vấn đề nan giải vẫn nằm xoay quanh chi phí thuê bao băng rộng. Mức phí này vẫn còn cao”.

Theo ông Wang, chính phủ Malaysia cần trực tiếp can thiệp, hạ thấp hơn nữa chi phí thuê bao băng rộng, đưa những dịch vụ công nghệ đó đển tay với người dân có thu nhập trung bình của Malaysia.

Trong khi đó, hãng nghiên cứu Mimos, tổ chức R&D có chức năng như một nhà cố vấn của chính phủ Malaysia về công nghệ, chính sách và chiến lược liên quan đến phát triển công nghệ, đánh giá những nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo cung ứng nhân lực thông qua việc thiết lập Viện Phát triển Nhân lực tri thức là một bước đi đúng đắn.

“Năng lực của một quốc gia không đơn giản đo bằng năng suất khoa học và công nghệ, mà phải được đánh giá tương quan cùng những sức mạnh cạnh tranh khác”, Tổng giám đốc Mimos Abdul Wahab Abdullah nói.

Huyền Thương

Theo Zdnet

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 17/9/2007