
Theo phát biểu của ông Tổng giám đốc điều hành P1, ông Michael Lai, hôm thứ Ba tuần này, công ty dự định đạt 100 nghìn thuê bao trong 12 tháng tới. Đây cũng là công ty đầu tiên trong số 4 công ty (gồm: Bizsurf, Packet One Networks, Asiaspace Dotcom và Redtone-CNX Broadband) năm ngoái giành được giấy phép triển khai các dịch vụ WiMAX ở băng tần 2.3GHz ở Malaysia.
Dịch vụ Internet băng rộng tốc độ cao WiMAX di động 802.16e đầu tiên của Malaysia hiện có ở các địa điểm lựa chọn ở Klang Valley – khu vực bao quanh thủ đô Kuala Lumpur và vành đai trung tâm bang Selangor.
Vào cuối năm nay, P1 nhắm mục tiêu mở rộng diện phủ sóng WiMAX tới tất cả các thành phố và thị trấn lớn ở các bang Johor, Penang, Kedah, Perak, Negeri Sembilan và Melaka ở bờ Tây của bán đảo Malaysia.
Ông Lai tin tưởng mạnh mẽ công ty “đi đúng hướng” đáp ứng yêu cầu phủ sóng WiMAX đến 25% dân số Malaysia vào cuối năm nay và nói thêm dịch vụ của P1 sẽ được mở rộng để phủ 40% dân số vào năm 2010 và 65% vào năm 2012. Ban đầu P1 tuyên bố triển khai dịch vụ WiMAX vào tháng 6/2008 nhưng bị hoãn lại do P1 “kéo dài thời gian thử nghiệm để bảo đảm dịch vụ WiMAX đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty”, ông Lai giải thích.
Dịch vụ WiMAX của công ty cung cấp tốc độ dữ liệu từ 400kbps đến 2.4Mbps. Gói cước tháng 1.2Mbps là 99 ringgit (29,6 USD) và gói 2.4Mbps là 229 ringgit (68,5 USD). Thuê bao sẽ phải ký hợp đồng 12 tháng.
Gói dịch vụ gồm một modem WiMAX có kết nối với nguồn điện.
Ông Lai trong lần trả lời qua điện thoại tiết lộ công ty đã đầu tư gần 100 triệu USD trong giai đoạn đầu triển khai WiMAX để phủ sóng 25% dân số. Alcatel-Lucent là nhà cung cấp hạ tầng hiện tại của công ty và ông Lai nói họ có nhiều đối tác WiMAX khác nhau, gồm EMC cho hạ tầng thông tin, Oracle và Intel. Vào tháng Năm, Intel đã đầu tư 50 triệu ringgit (15 triệu USD) vào Green Packet, công ty mẹ của P1 thông qua bộ phận đầu tư của Intel Capital.
theo ZDnet