man-hinh-cam-ung.jpg
Minh họa

Đây là thành quả hợp tác nghiên cứu giữa Microsoft Research và Viện nghiên cứu Hasso Plattner có trụ sở tại Potsdam (Đức). Chuyên gia nghiên cứu Patrick Baudisch cùng người học trò Gerry Chu là những người đã tạo ra mẫu thử nghiệm sản phẩm này.

Màn hình NanoTouch có kích thước 2.4-inch. Lớp cảm ứng có kích thước tương đương với màn hình được đặt ngay ở mặt sau với khả năng phát hiện “chạm” (touch) hoặc “ấn” (press) của ngón tay rất rõ ràng, cho phép người dùng có thể thoải mái di chuyển ngay cả những con trỏ chuột nhỏ xíu trên màn hình.

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết thử nghiệm đã cho thấy ngay cả những vật thể có kích thước 7/10-inch cũng có thể dễ dàng được lựa chọn và di chuyển. Trong khi đó trên màn hình cảm ứng truyền thống kích thước vật thể ít nhất phải gấp đôi kích thước trên.

NanoTouch được thiết kê ra với mục tiêu minh chứng cho thấy những bước đột phát về công nghệ giao diện người dùng trên những thiết bị nhỏ gọn.

Dự kiến sản phấm sẽ được đem đến Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES sẽ được tổ chức trong đầu tuần tới tại Boston (Mỹ).

Theo CNet/Vmedia