Ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống Mai Nguyên, nói với ICTnews cho biết cảm giác của ông khi trải nghiệm màn hình của bộ đôi Galaxy S8 rất khác biệt. Màn hình tận dụng hết diện tích mặt trước của máy nên cảm giác xem nội dung rất tốt. Ngoài ra, dù kích thước màn hình lớn 5,8 inch và 6,2 inch nhưng do có tỷ lệ 18,5:9 nên máy gọn gàng. Ông Nguyên cho biết Samsung S8+ có màn hình kích thước 6,2 inch nhưng gọn gàng hơn iPhone 7+ kích thước màn hình 5,5 inch.

Đó có lẽ là những tóm gọn khá đầy đủ về những điểm mới trên màn hình bộ đôi điện thoại mà Samsung vừa tung ra vào tuần trước. Cả hai chiếc S8 và S8+ đều có thay đổi về kích cỡ và độ phân giải màn hình so với hầu hết smartphone hiện nay.

Cả hai smartphone cao cấp mới nhất của Samsung dùng màn hình độ phân giải WQHD+, với độ phân giải 2.960x1.440 pixel, tương đương tỷ lệ màn hình 18,5:9. Tỷ lệ màn hình này gần với chuẩn Univisium 18:9 (hay 2:1) mới mà nhiều bộ phim quay gần đây sẽ được phát, nhưng rộng hơn về chiều dài.

Cùng với việc bỏ đi nút Home vật lý và giảm bớt phần viền ở hai đầu trên và dưới màn hình, điện thoại mới của Samsung có phần hiển thị rộng hơn. Tỷ lệ màn hình so với mặt trước của Samsung S8 là hơn 83%, rộng hơn chiếc S7 đời trước khoảng 18%. Việc lược bỏ nút Home phía trước tạo cảm giác phần mặt trước của Samsung Galaxy S8 như vô hạn, không có ranh giới.

Dù gọi là nút ảo, nhưng nút Home giống như được triển khai “cứng” bên dưới màn hình khi luôn sẵn sàng đợi lệnh thao tác từ người dùng ngay cả khi màn hình máy đã tắt. Phím Home này được thiết kế với cơ chế rung phản hồi theo áp lực nhằm tạo cảm giác bấm thân thiện tương tự phím Home vật lý kiểu truyền thống.

Mặc dù phần viền phía trên đã được làm mỏng lại nhưng phía trên vẫn đủ chỗ để Samsung đặt bộ camera trước. Phần bảo mật nhận diện gương mặt cũng được tích hợp vào camera này.

Với tỷ lệ màn hình rộng hơn về hai đầu, 18,5:9 so với 16:9 như thông thường, kích cỡ tổng thể của Galaxy S8 khá thon gọn và dễ cầm trên tay dù màn hình thực tế khá lớn – 5,8 inch (Galaxy S8) và 6,2 inch (Galaxy S8+).

Bên cạnh mở rộng phần hiển thị ở hai đầu trên dưới, màn hình Galaxy S8 cũng được làm cong về hai phía như trên S7, S7 Edge, do đó phần hiển thị ở hai cạnh bên nhìn như tràn hoàn toàn ra hai bên, nhìn như không có viền.

Anh Trần Mạnh Hiệp, đồng sáng lập diễn đàn Tinh Tế, cho rằng màn hình cong về hai phía sẽ cho màn hình có “cảm giác” hơn, tràn hơn. Kết hợp với chất liệu kính bóng, Galaxy S8 nhìn hiện đại, công nghệ hơn.

Với những cải tiến mới này, việc xem phim hay chơi game trên màn hình sẽ được cải thiện. Người dùng có thể xem phim toàn màn hình và được hỗ trợ công nghệ âm thanh của AKG kèm theo. Khi chơi game, họ cũng được chơi toàn màn hình với sự hỗ trợ của các công cụ cài sẵn như Game Launcher, Game Tool.

Với phần hiển thị rộng hơn về hai đầu, màn hình Infinity Display giúp người dùng nhìn thấy và làm được nhiều việc hơn trên màn hình. Chẳng hạn người dùng có thể xem nhiều hình ảnh và nội dung hơn trên các trang mạng xã hội, hay có thể đọc nhiều hơn nội dung trên email mà số lần trượt màn hình ít hơn.

Thêm vào đó, màn hình này được thiết kế để nâng cao khả năng hoạt động đa màn hình – đa nhiệm, do đó người sử dụng có thể vừa gửi tin nhắn với bàn phím đầy đủ để gõ chữ trong khi có thể xem video YouTube ở nửa màn hình trên.

Tính năng Snap Window trên máy sẽ cho phép người dùng kéo màn hình một ứng dụng đang chạy lên trên cùng để chừa khoảng trống phía dưới làm các tác vụ khác.

Với những cải tiến về màn hình, trang chuyên đánh giá màn hình là DisplayMate mới đây bình chọn Galaxy S8 là smartphone có màn hình cách tân và hiệu suất cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh cải tiến mới về màn hình, bộ đôi Galaxy S8 vẫn giữ những thiết kế và tính năng của đời trước như vỏ ngoài nguyên khối kết hợp giữa kim loại và kính, khả năng chống nước IP68, bảo mật khuôn mặt và vân tay.