
Nhiều người khi nhắc đến từ "khiêu vũ" sẽ nghĩ tới việc các vũ công người thẳng đứng và bước những bước nhảy theo các điệu nhạc trên sàn diễn. Tuy nhiên vào đêm 13/5 tại Công viên thiên đường Bảo Sơn, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại. Với màn trình diễn của các vũ công đến từ Hoa Kỳ, khái niệm khiêu vũ không còn gắn liền với những màn khiêu vũ cổ điển. Các tiết mục được dàn dựng một cách công phu, với số lượng vũ công trên sàn diễn thậm chí có lúc lên đến hơn một chục người.

Một tiết mục khiêu vũ có thể lên đến cả chục người một lần.
Các tiết mục đều có nội dung rõ nét, với chất liệu dựa trên những động tác của khiêu vũ, khán giả sẽ bị cuốn hút theo những vở kịch mà ở đó các diễn viên lại là những nghệ sĩ múa đích thực. Đặc biệt với màn trình diễn bằng những bộ quần áo phát sáng từ tia cực tím, khán giả có mặt tại đêm diễn đã hoàn toàn ngả mũ thán phục bởi các màn tái tạo quá ấn tượng những trò chơi điện tử nổi tiếng như Mario, Teris, Ninja... hay thậm chí là siêu phẩm phim TRON mới nhất.
Với sự khỏe mạnh và dẻo dai trong từng động tác mạnh mẽ, các tiết mục của vũ đoàn Ballroom Dance đã khán giả dù chưa thực hiểu về khiêu vũ cũng phải đứng cả lên để tán thưởng bằng những chàng pháo tay theo những điệu nhạc. Sinh lực trình diễn của các vũ công thật đáng kinh ngạc, nhiều người có mặt trong đêm diễn đã có cảm tưởng rằng đang tới xem một trận bóng đá hơn là xem khiêu vũ bởi không khí đầy phấn khích của nó tạo ra.

Màn trình diễn tái tạo những trò chơi điện tử nổi tiếng của Mỹ
Với mục đích lưu diễn chỉ mang tính chất biểu diễn, nhưng với những gì đội khiêu vũ của Trường đại học Brigham Young đã biểu diễn thì ý nghĩa của đêm diễn không chỉ dừng lại ở biểu diễn. Đội khiêu vũ đã cho khán giả Việt Nam thấy khiêu vũ không chỉ khô cứng và khuôn mẫu như nhiều người nghĩ. Nó hoàn toàn có thể sáng tạo dựa trên các chất liệu sẵn có, và quan trọng hơn nó có thể cuốn hút khán giả một cách mạnh mẽ không khác gì những môn nghệ thuật trình diễn khác.
Sau đây là một số hình ảnh đẹp tại buổi biểu diễn :












