![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo các nhà phân tích thị trường viễn thông, mạng 4G sẽ còn phải vượt qua một số rào cản nhất định như sự ra đời của thiết bị cầm tay hỗ trợ công nghệ 4G… trước khi có thể vươn ra tầm thế giới. “Nó chỉ thực sự bắt đầu bùng nổ vào khoảng năm 2012 đến 2013”, chuyên gia Greger Johansson của hãng nghiên cứu thị trường Redeye ở Stockholm (Thụy Điển) nhận định.
Bên cạnh sự thiếu vắng của các thiết bị cầm tay, sự “lớn chậm” của mạng 4G còn do nguyên nhân là nó đã ra đời đúng lúc cả thế giới đang ngập chìm trong khủng hoảng tài chính nên các nhà mạng đã không dám mạnh tay chi tiêu và triển khai ở mức độ rộng rãi cần thiết.
TeliaSonera, nhà mạng đang cung cấp 4G, dự kiến ở các khu vực trung tâm thủ đô Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Nauy) có khoảng 400.000 khách hàng tiềm năng nhưng đến nay họ mới chỉ hút được khoảng 1.000 thuê bao.
Các chuyên gia còn cho rằng, 4G sẽ còn lâm vào tình trạng “ngập ngừng” ở châu Âu trong một thời gian khá dài nữa bởi hầu hết các nhà mạng vẫn chưa “hoàn hồn” sau vụ đầu tư quá lớn cho mạng 3G cách đây mấy năm.
Theo AFP, Wireless
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ngày 19/5/2010.
