Mang ánh sáng tới châu Phi

ICTnews - Một quỹ từ thiện mang tên Freeplay Foundation hiện đang thí điểm xây dựng một mô hình trạm nạp điện mẫu để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình trong khu vực châu Phi.

Công nghệ mới lần đầu tiên đã được áp dụng vào trạm điện này với hy vọng sớm giúp cho những gia đình ở các vực nghèo nhất của châu Phi có được ánh sáng điện về tới tận nhà. Phát ngôn viên của quỹ cho biết, việc thử nghiệm công nghệ thắp sáng mới này sẽ được triển khai tại Kenya trong một vài tháng tới, ánh sáng điện từ trạm nói trên giúp người dân các khu vực này không phải sử dụng các nguồn sáng tạm thời đầy ô nhiễm và rất đắt như trước đây nữa.

Theo bà Kristine Pearson, Giám đốc Quỹ FreePlay Foundation, trước đây hầu như không có mấy hộ gia đình tại lục địa Đen có thể sử dụng điện vào việc thắp sáng. “Khi mặt trời lặn thì cuộc sống của người dân những nơi này như ngừng lại hoặc bị thu hẹp. Hai hộ gần nhau rất hiếm khi giao tiếp với nhau lúc tối trời và vì vậy, hai giờ có điện có thể làm cho cuộc sống của họ khác hẳn”. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), cho tới nay có khoảng hơn 500 triệu người ở khu vực cận Sahara (châu Phi) không hề có điện để thắp sáng. Thay vào đó, người dân dùng đèn dầu, đèn xạc pin hoặc củi làm nguyên liệu để thắp sáng. Tuy nhiên, việc mua dầu hỏa hoặc pin có thể tốn tới 15% ngân sách của một hộ gia đình.

Là một phần trong Dự án Thắp sáng Cuộc sống (LifeLight Project), Quỹ Freeplay Foundation đã thiết kế một trạm phát điện có thể cung cấp điện cho những bóng điện riêng rẽ và di chuyển được để có thể sử dụng ở nhiều chỗ trong nhà. “Họ có thể dùng những cái đèn này để học hoặc để bảo vệ mình khi họ ra ngoài vào buổi tối” . Công nghệ Freeplay đã được ứng dụng để tạo ra những ngọn đèn được tăng cường độ ánh sáng và những loại đèn công suất nhỏ, nhưng Dự án Thắp sáng Cuộc sống hướng đến tạo ra những chiếc loại đèn to hơn, sáng hơn cho các gia đình ở đây.

Không chỉ đơn giản là việc mang ánh sáng đến với các hộ gia đình châu Phi, Quỹ Freeplay Foundation còn hướng tới việc tuyển dụng những người phụ nữ trong khu vực và đào tạo họ thành những người bán đèn. Những người phụ nữ này còn được đào tạo để sửa chữa đèn cho khách hàng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Được biết, hiện Quỹ của bà Pearson đang kêu gọi tài trợ từ quỹ của WB cho dự án thiết kế và tạo ra công ăn việc làm đối với người dân các vùng nghèo khó như một phần khởi đầu mới của dự án Thắp sáng châu Phi.

Diệu Quyên

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 5/11/2007