1a.png
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen của Chính phủ cho Bưu điện Trung ương vì đã có thành tích trong việc xây dựng mạng chuyên dùng.

Nhiều sự kiện lớn sử dụng mạng chuyên dùng

Ngày 19/2/2004, Chính phủ đã ra Văn bản số 228/CP-CN giao VNPT mà trực tiếp là Bưu điện Trung ương xây dựng và quản lý, vận hành mạng TSLCD với băng thông lớn, tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và Chính phủ xuống các địa phương.

Từ năm 2007, Bưu điện Trung ương trực tiếp triển khai thực hiện Dự án này với 3 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất hoàn thiện hệ thống truyền số liệu từ cơ quan Đảng, Chính phủ đến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành trên toàn quốc. Giai đoạn thứ hai thực hiện từ 2009 với mục tiêu hoàn thiện mạng truyền số liệu từ UBND các tỉnh, thành đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và giai đoạn ba sẽ triển khai đến cấp xã, phường.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã chính thức đi vào hoạt động với 3 trung tâm quản lý mạng đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cùng với thiết bị truy nhập tại các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành (bao gồm cả các cơ quan Đảng và chính quyền), kết nối thông tin tới tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện. Trong đó, kết thúc giai đoạn 1, đã có 220 đơn vị được kết nối vào mạng TSLCD, gồm 92 cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương và cơ quan đại diện tại Đà Nẵng, TP.HCM; 128 đơn vị UBND tỉnh/thành, tỉnh ủy/thành ủy của 63 tỉnh, thành. Giai đoạn hai đã mở rộng kết nối mạng TSLCD đến 3.517 điểm tại tất cả cơ quan sở, ban, ngành, quận, huyện thuộc 63 tỉnh, TP.

VNPT cho biết, với công nghệ tiên tiến của mạng TSLCD, từ tháng 10/2007 đến nay, Bưu điện Trung ương đã phục vụ nhiều phiên họp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lãnh đạo các tỉnh, thành; những buổi họp giao ban trực tuyến của Chính phủ, các bộ, ban, ngành với các địa phương đạt chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, đóng góp tích cực vào thành công của nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tiêu biểu như ngày 31/3/2009, thông qua mạng TSLCD, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã họp trực tuyến qua cầu truyền hình với lãnh đạo 63 tỉnh, thành. Đây là cuộc họp đầu tiên của Chính phủ tổ chức qua cầu truyền hình với số lượng điểm cầu lên tới 64 điểm. Ngày 2/12/2009, thông qua mạng TSLCD tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đàm thoại qua hệ thống truyền hình trực tuyến với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban-Ki-Mun tại New York (Hoa Kỳ) và lãnh đạo một số quốc gia về chủ đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Mới đây nhất, mạng TSLCD đã góp phần tích cực trong công tác thông tin phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc họp Giao ban trực tuyến của Quốc hội với 63 điểm cầu trên cả nước...

Mạng chuyên dùng là cơ sở để triển khai Chính phủ điện tử

Phát biểu tại buổi khai trương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, mạng TSLCD có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo liên lạc thông tin xuyên suốt, đảm bảo an toàn bí mật trong mọi tình huống, phục vụ kịp thời, chính xác sự chỉ đạo của Đảng đối với các ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương. Đồng thời, là cơ sở để triển khai các ứng dụng CNTT, đồng bộ qua tất cả các cơ quan cấp Trung ương và địa phương, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển Chính phủ điện tử. Bộ trưởng cho rằng, với ý nghĩa và tầm quan trọng đó thì nhiệm vụ trong thời gian tới là phải phát huy hết tính năng của mạng TSLCD.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng nhắc nhở một số điểm kết nối đưa vào sử dụng nhưng các dịch vụ khác cũng chưa được thông dụng, dữ liệu giữa các cơ sở được kết nối và chia sẻ chưa tốt cũng là một trong số những nguyên nhân hạn chế hiệu quả của mạng TSLCD. Bộ TT&TT đã ban hành một số văn bản về quản lý vận hành đảm bảo an toàn an ninh cũng như ban hành giá cước cho việc sử dụng mạng TSLCD nhưng chế tài chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó, một nguyên nhân không thể không nhắc đến là nhận thức về vai trò của việc ứng dụng CNTT nói chung và vai trò của mạng TSLCD nói riêng cho một số cán bộ công chức, nhất là những người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị ở một vài địa phương chưa tương xứng với yêu cầu coi CNTT là một trong số những hạ tầng quan trọng, là động lực của sự phát triển.

"Để có thể xác định đầy đủ và cụ thể hơn những tồn tại của việc khai thác mạng TSLCD, qua đó rút ra bài học thiết thực và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mạng TSLCD, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo việc tổ chức tổng kết và có báo cáo trình Chính phủ", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Phải để người dân sử dụng được dữ liệu chuyên dùng

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương mạng TSLCD, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện có hơn 3.700 điểm kết nối mạng chuyên dùng đảm bảo thông suốt, an toàn và bảo mật. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như tiến độ triển khai mạng chậm so với yêu cầu.Tuy đã đã bắt đầu xây dựng được 8 năm nhưng hiệu quả sử dụng mạng này còn thấp, số lượng các cơ quan bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là tỷ lệ sử dụng mạng của các cơ quan Nhà nước tại địa phương chưa cao. Việc ứng dụng các dịch vụ của mạng để đảm bảo an toàn bảo mật truyền thông thông tin điều hành của Đảng, Nhà nước phải được chú trọng hơn nữa.

"Bên cạnh việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước thì nhiều cơ sở dữ liệu chuyên dùng cũng phải có cách xử lý thích hợp để người dân được sử dụng. Khi làm Chính phủ điện tử tức là hàng chục triệu người dân có yêu cầu kết nối với các cơ quan Nhà nước, vì vậy chúng ta cần có giao diện thích hợp để chuyển dịch vụ chuyên dùng thành công cộng nhằm khai thác hiệu quả được CSDL chuyên dùng", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT sớm ban hành và trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách thúc đẩy việc triển khai các hệ thống CSDL quốc gia, các hệ thống CSDL chuyên dùng nhằm đẩy mạnh ứng dụng và hiệu quả cao CNTT vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn việc đưa ứng dụng các hoạt động trong mạng TSLCD, nâng cao hiệu quả khai thác mạng; xây dựng các nguyên tắc trong việc triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng đảm bảo tính thống nhất; nghiên cứu đề xuất phương án quản lý, điều hành mạng một cách hiệu quả nhất.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng:

"Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên đưa mạng TSLCD vào sử dụng. Sau 2 năm hoạt động, mạng này đã đưa tất cả các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện vào một môi trường thông suốt trong việc truyền số liệu. Đặc biệt. là dịch vụ về hội nghị truyền hình và các dịch vụ Internet lưu chuyển thông tin giữa các cơ quan, phục vụ ứng dụng CNTT tại địa phương. Về chất lượng thì bảo đảm tốc độ băng thông rộng và tính bảo mật thông tin".

Ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh:

"Quảng Ninh đang tích cực xây dựng Chính quyền điện tử (dự kiến cơ bản hoàn thiện vào năm 2013) và việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là một vấn đề quan trọng. Vì vậy, Bộ TT&TT cần có những chỉ đạo thống nhất trong các mạng chuyên dùng, ví dụ như hiện nay là các mạng FPT, VNPT, Viettel. Trên hệ thống này thì triển khai về các địa phương quản lý và sử dụng. Quan trọng hơn là về hạ tầng viễn thông, VNPT Quảng Ninh phải triển khai tốt, đảm bảo tính thông suốt và an toàn cho mạng truyền số liệu chuyên dùng".

Mạng TSLCD là mạng truyền dẫn tốc độ cao, công nghệ hiện đại, sử dụng phương thức truyền mạch nhãn đa giao thức (IP/MPLS). Kết nối mạng tại tất cả các đơn vị đều sử dụng cáp quang tốc độ 100/1.000Mbps; các kết nối đều đảm bảo tính dùng riêng, an ninh, an toàn và tính dự phòng cao, cho phép hoạt động thông suốt 24 giờ/7 ngày. Trên cơ sở hạ tầng tiên tiến và đồng bộ, mạng TSLCD đáp ứng tốt rất nhiều dịch vụ như: Truyền hình hội nghị; truy cập Internet tốc độ cao; cho thuê chỗ đặt máy chủ (Hosting); kết nối mạng riêng ảo; truy nhập từ xa (Remote Access IP VPN); truyền hình Internet chất lượng cao (IPTV)… Thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều dịch vụ trên hạ tầng mạng TSLCD như: thoại qua IP; các dịch vụ dữ liệu và dịch vụ trên nền IPv6....

Khảo sát tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, tỷ lệ các đơn vị sử dụng mạng TSLCD trên tổng số đơn vị đã triển khai tương ứng là: miền Bắc 81%, miền Trung 67%, miền Nam 66%. Dự kiến, trong giai đoạn 2012 - 2014, mạng TSLCD sẽ mở rộng kết nối tới hơn 11.000 xã, phường trên cả nước; phấn đấu đến năm 2015, 100% xã, phường được kết nối vào mạng TSLCD, tạo nên một mạng thông tin liên lạc thông suốt, hiệu quả giữa Trung ương với địa phương.

  

 Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 36 ra ngày 23/3/2012.