![]() |
HT Mobile cho rằng số thuê bao thuộc dạng con số "bí mật" |
ICTnews - Không như các mạng di động GSM hăm hở công bố số thuê bao, mạng di động CDMA lại tỏ ra không mấy mặn mà với việc công bố này.
Vụ Viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông đã hai lần gửi công văn đến các doanh nghiệp yêu cầu báo cáo số thuê bao. Và phải quá thời hạn chót cơ quan quản lý đề ra, một số mạng CDMA mới “lục tục” gửi báo cáo.
Quy định về số thuê bao thực và bắt buộc phải báo cáo số thuê bao này của Bộ BCVT đã chấm dứt thời kỳ tranh cãi triền miên về ngôi vị số 1 trên thị trường thông tin di động. Tuy nhiên, đằng sau quyết định này sẽ nảy sinh ra hai xu hướng. Những mạng di động được xếp vào hàng “ăn nên làm ra” tỏ ra hăm hở với thành quả của mình vì đây là những con số truyền thông rất tốt. Trong khi đó những mạng di động có mức phát triển ở mức “khiêm tốn” thì lại “ngại” công bố số thuê bao này bởi nó sẽ là cú “truyền thông ngược”.
Viettel giữ vị trí số 1 về số thuê bao
Vụ Viễn thông cho biết, cho đến hết tháng 7/2007 mới chỉ có 4 mạng di động là Viettel Mobile, MobiFone, Vinaphone và EVN Telecom báo cáo về số thuê bao của mình.
Theo số liệu báo cáo lên Bộ Bưu chính Viễn thông, Viettel Mobile đã chính thức hiện thực hóa khát vọng đứng lên vị trí số 1 (về số lượng thuê bao chứ không phải là về doanh số) trên thị trường thông tin di động. Với con số báo cáo là khoảng 6,9 triệu thuê bao theo quy định của Bộ BCVT, Viettel Mobile đã có khoảng cách với mạng giữ vị trí thứ 2 là MobiFone khoảng 500.000 thuê bao. Vị trí thứ 3 trên thị trường di động thuộc về Vinaphone với khoảng 5,9 triệu thuê bao.
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông cho biết, Bộ đã có văn bản lần 2 đề nghị các mạng phải báo số thuê bao theo quy định của Bộ BCVT. Việc báo số thuê bao của các mạng di động là mang tính bắt buộc. Các mạng di động chậm trễ hoặc không báo cáo số thuê bao này cũng có thể bị xử phạt. Văn bản lần 2 này đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo hạn chót vào ngày 18/7/2007. Tuy nhiên, đã quá thời hạn này, vẫn còn một số mạng di động là HT Mobile và S-Fone chưa báo cáo số thuê bao của mình. Trả lời Báo BĐVN ngày 30/7/2007, ông Tôn Minh Thông, Phó tổng giám đốc SPT cho biết, SPT mới gửi báo cáo về số thuê bao cho Bộ BCVT và có thể đến ngày 31/7/2007 Bộ BCVT sẽ nhận được báo cáo này. Một đại diện của HT Mobile cho rằng con số thuê bao được liệt vào con số “bí mật” không đưa ra truyền thông. Ngày 3/8/2007, Vụ Viễn thông đã nhận được báo cáo về số thuê bao của HT Mobile và SPT.
Cần công khai số thuê bao thực của các mạng di động
Mặc dù có 6 mạng di động đã báo cáo Bộ BCVT về số thuê bao của mình, tuy nhiên mức độ “trung thực” của những con số này đến mức nào thì cần phải đợi Bộ BCVT kiểm tra. Ông Phạm Hồng Hải cho biết, sau khi các mạng di động đã báo cáo số thuê bao của mình, Bộ BCVT sẽ đi kiểm tra về số liệu này có đúng hay không. Nếu doanh nghiệp báo cáo sai, Bộ sẽ có chế tài xử lý. Tuy nhiên, việc công bố số thuê bao của các mạng hay không thì Bộ BCVT sẽ xem xét.
Hiện dư luận rất đồng tình với việc Bộ BCVT đưa ra quy định về số thuê bao cũng như sẽ tiến hành thành lập đoàn kiểm tra gồm Bộ BCVT cùng các mạng di động kiểm tra chéo lẫn nhau để đảm báo tính minh bạch, công khai các con số này. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom cho rằng, Bộ BCVT nên công khai số thuê bao của các mạng di động để tránh tình trạng các doanh nghiệp đưa ra các con số thuê bao khác nhau. Đây cũng sẽ là động lực để các mạng di động phấn đấu phát triển thuê bao, đồng thời đem lại bức tranh chân thực về thị trường thông tin di động Việt Nam.
Thái Khang
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 6/8/2007
