
Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong).
“Ra đời trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Vietnammobile sẽ chú trọng xây dựng các gói cước hấp dẫn, tạo cảm giác thoải mái nhất với người dùng”, ông Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch HĐQT Hanoi Telecom nói.
Tại lễ khai trương, Vietnamobile cho hay, cước cuộc gọi của Vietnammobile rẻ hơn các mạng di động khác 25% và cước tin nhắn rẻ hơn 17%. Bên cạnh đó, Vietnammobile cho phép nạp tiền mệnh giá thấp nhất là 5.000 đồng, sau đó làm tròn đơn vị 1 nghìn đồng.
Vietnammobile là mạng di động đầu tiên áp dụng cách tính cước theo từng giây (giá cước 26,7 đồng/giây với cả cuộc gọi nội mạng và ngoài mạng) với gói cước cơ bản “VM One”. Cước hòa mạng của Vietnammobile là 25.000 đồng và cước tin nhắn là 300 đồng/tin nhắn.
Ngoài gói cước cơ bản “VM One”, Vietnamobile còn cung cấp một số gói cước bổ sung cho phép khách hàng điều chỉnh “VM One” phù hợp với phong cách riêng của mình. Ví dụ, gói “VM24” cho phép khách hàng gọi và nhắn tin SMS nội mạng liên tục không giới hạn chỉ với 5 nghìn đồng mỗi ngày, hay với gói “VM TXT”, chỉ với 2 nghìn đồng cước đăng ký, khách hàng được miễn phí 25 tin nhắn nội mạng và thời hạn sử dụng là 7 ngày.
Vietnamobile cho biết, trong tuần tới sẽ khai trương trên nghìn cửa hàng, dự kiến sẽ đạt trên 10 nghìn cửa hàng sau một tháng đi vào hoạt động. Hiện Vietnamobile đã phủ sóng 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.
Đối với các thuê bao HT Mobile vẫn đang sử dụng đầu số 092, Vietnamobile có chính sách giữ nguyên số, được đổi máy mới công nghệ GSM, được miễn phí dịch vụ sao chép số danh bạ và gửi tin nhắn thông báo thay đổi số điện thoại.
Tại lễ khai trương, người ta không thấy có phát biểu nào của Vietnamobile về mục tiêu thuê bao cũng như chương trình khuyến mãi ‘không một mạng di động nào dám làm’ như hơn hai năm trước đây, khi HT Mobile khai trương. Khi đó, HT Mobile đặt mục tiêu đạt 1 triệu thuê bao trong vòng 1 năm và cho các thuê bao gọi và nhắn tin nội mạng xả láng trong vòng gần 3 tháng.
Tuy nhiên, sau một năm, HT Mobile đã thất bại với công nghệ CDMA và được phép chuyển đổi sang công nghệ eGSM đang phổ biến trên thế giới. Cho lúc đóng cửa mạng CDMA, HT Mobile mới chỉ đạt được khoảng 200.000 thuê bao.
Hành trình từ HT Mobile đến Vietnamobile:
- Ngày 18/2/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao giấy phép cho dự án phát triển mạng điện thoại di động CDMA của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) hợp tác với Hutchison Telecom (thuộc tập đoàn đầu tư Hutchison của HongKong) với tổng vốn đầu tư gần 656 triệu USD.
- Ngày 15/1/2007, tại Hà Nội, mạng di động 092 – HT Mobile chính thức khai trương. HT Mobile sử dụng công nghệ CDMA, đặt mục tiêu 1 triệu thuê bao đến cuối năm 2007.
- HT Mobile ‘trình làng’ với chương trình khuyến mãi gây sốc thị trường di động: cho phép tất cả các khách hàng hòa mạng mới gọi và nhắn tin nội mạng không giới hạn, trong thời gian gần 3 tháng. HT Mobile tuyên bố “chơi một trận” mà không một mạng di động nào dám làm tại Việt Nam”.
- Tháng 1/2008, HT Mobile đã nộp đơn xin chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang GSM.
- Ngày 29/01/2008, Thủ tướng Chính phủ có công văn đồng ý cho HT Mobile chuyển sang công nghệ eGSM.
- 15/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép thiết lập mạng eGSM cho Hanoi Telecom và Hutchison Telecom. 200.000 khách hàng CDMA của Hanoi Telecom được “gửi” sang mạng CDMA S-Fone.
- 31/8/2008, Hanoi Telecom – Hutchison Telecom đã ký hợp đồng trị giá hơn 600 triệu USD để mua thiết bị mạng GSM của Ericsson và Huawei. Hanoi Telecom cũng chính thức giao Ericsson quản lý mạng lưới – trở thành mạng di động Việt Nam đầu tiên thuê bên ngoài (outsourcing) quản lý.
- 8/4/2009: Khai trương mạng di động Vietnamobile – tiền thân là HT Mobile. Vietnamobile sẽ cùng EVN Telecom triển khai mạng di động tốc độ cao 3G. Về kế hoạch triển khai dịch vụ 3G, ông Simon Perkins, Tổng điều hành Vietnamobile nói trong thời gian tới mạng này chủ yếu tập trung triển khai mạng GSM trên nền tảng hiện tại, chưa ấn định thời gian sẽ cung cấp các dịch vụ 3G.