Mỗi năm các doanh nghiệp đang mất đi hơn một triệu thuê bao cố định. Thực trạng này còn khiến nhà cung cấp dịch vụ lỗ vốn nhưng liệu nguyên nhân là do dịch vụ này đã đến hồi kết ?
Mỗi năm mất hơn một triệu thuê bao
Xung quanh vấn đề này, TS Mai Liêm Trực - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính - Viễn thông và ông Phan Hoàng Đức - Phó TGĐ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã có những trao đổi trên kênh VTC2 và VTC HD3 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và báo điện tử VnMedia.
Trở lại thời kỳ hoàng kim của điện thoại cố định năm 2005, tốc độ phát triển thuê bao di động và cố định tương đương nhau 50-50. Sau 5 năm, các nhà cung cấp đã phải đối mặt việc lượng người dùng giảm sút mạnh. Tính đến tháng 8.2011, số lượng thuê bao di động đạt hơn 113 triệu còn thuê bao cố định chỉ là 15,5 triệu. Số lượng thuê bao cố định phát triển mới trong cả nước bằng ¼ so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp liên tục kêu lỗ, một số doanh nghiệp xin được cấp phép chỉ để… giữ chỗ hoặc cung cấp ở phạm vi hẹp.
Các thuê bao cố định giảm sút ngay cả ở cả vùng nông thôn lẫn thành thị, thậm chí vùng sâu, vùng xa… do chuyển sang dùng di động.
TS Mai Liêm Trực cho biết, thực trạng dịch vụ điện thoại cố định hiện nay, tôi thấy có buồn song cũng có niềm vui.
“10 năm trước, có được một chiếc máy điện thoại cố định rất khó khăn, lúc đó còn xảy ra hiện tượng cháy số tổng đài. Nhưng nay, do điện thoại di động phát triển quá nhanh, giá cước rẻ, thị trường có sự cạnh tranh, dịch vụ phong phú tạo điều kiện cho người nghèo như anh xe ôm, chị đồng nát cũng có thể sử dụng”, TS Trực nói.
Song đây, thể hiện sự lớn mạnh rất nhanh trên thị trường di động, đó là niềm vui của Việt Nam nói chung và lĩnh vực thông tin di động nói riêng.
“Còn nỗi buồn, chúng ta đã đầu tư để phát triển, nhưng hiện giờ số người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định giảm rất nhanh”, theo TS Trực.
Ông Phan Hoàng Đức đồng quan điểm cho rằng chúng ta đã có một sản phẩm, dịch vụ khác tốt hơn, rẻ hơn để thay thế dịch vụ dịch vụ truyền thống cố định trước đây.
Cả ông Trực và ông Đức đều trăn trở và cho rằng chắc chắn phải có giải pháp để phát huy lợi thế của dịch vụ truyền thống cố định đã đầu tư.
Chuyển hóa không nhất thiết là sụt giảm
Tuy nhiên, sự sụt giảm thuê bao cố định không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà ở cả các quốc gia khác mạng điện thoại cố định cũng đang teo tóp dần. Cả TS Mai Liêm Trực và ông Phan Hoàng Đức đều cho rằng khi dịch vụ điện thoại di động ra đời, giá cước bình dân, tiện lợi, thói quen…đáp ứng được nhu cầu người dân do đó điện thoại di động đã thay thế được dịch vụ điện thoại cố định trong một số lĩnh vực.
Theo TS Mai Liêm Trực thực trạng trên là do cấu trúc giá dịch vụ hiện giờ đã khác so với cách đây 10 năm. Sức hấp dẫn của điện thoại di động làm cho dịch vụ điện thoại cố định bị giảm là một quy luật tất yếu.
Nhưng điện thoại cố định không biến mất mà có lợi thế riêng ví dụ doanh nghiệp in Name card không có số cố định thì sẽ bị cho là không đảm bảo. Chưa kể vấn đề an toàn, an ninh mà việc đảm bảo thông tin thì cũng sẽ có lúc 20 triệu gia đình và vài ba doanh nghiệp Việt cần tới.
“Tuy nhiên, ở Việt Nam điện thoại cố định giảm nhanh hơn thế giới do không chỉ bởi doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý nhà nước chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường, TS Mai Liêm Trực nói.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác mà TS Trực chỉ ra là do chúng ta còn nghèo nên dùng di động sẽ không dùng cố định. Ở các thành phố lớn Việt Nam hay với các quốc gia phát triển họ vẫn giữ cả hai vì tiền trả cho điện thoại cố định hàng tháng không đáng là bao nhiêu.
“Thực tế, việc sụt giảm thuê bao điện thoại cố định lại là một sự chuyển hóa. Ở các địa phương, VNPT mất 20 ngàn thuê bao cố định nhưng phát triển mới được 20 ngàn thuê bao băng rộng đo đó đây là sự chuyển hóa, không nhất thiết là sụt giảm”, TS Mai Liêm Trực nói.
Về giá cước, ngày 1.10.2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã điều chỉnh cước kết nối từ mạng cố định sang di động từ 270 lên 415 đồng/phút nhằm cứu vãn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định.
Ông Phan Hoàng Đức cho rằng giá cước thuê bao và giá cước dịch vụ do thị trường quyết định. Các doanh nghiệp thống nhất coi cước kết nối là công cụ điều tiết về thị trường của các nhà khai thác trong lĩnh vực viễn thông.
Còn theo TS Mai Liêm Trực, giá cước là điều chỉnh trên cơ sở giá thành, chi phí thực chứ không phải do thấy doanh nghiệp lỗ thì điều chỉnh… ngoài ra về quản lý khuyến mại thông tin di động bán dưới giá thành làm thị trường viễn thông bị ảnh hưởng nhất là thị trường cố định.
(Theo Laodong)
![]() |
| Chiếc điện thoại cố định bị bỏ xó ở một gia đình tại TP Hà Nội. |
Mỗi năm mất hơn một triệu thuê bao
Xung quanh vấn đề này, TS Mai Liêm Trực - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính - Viễn thông và ông Phan Hoàng Đức - Phó TGĐ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã có những trao đổi trên kênh VTC2 và VTC HD3 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và báo điện tử VnMedia.
Trở lại thời kỳ hoàng kim của điện thoại cố định năm 2005, tốc độ phát triển thuê bao di động và cố định tương đương nhau 50-50. Sau 5 năm, các nhà cung cấp đã phải đối mặt việc lượng người dùng giảm sút mạnh. Tính đến tháng 8.2011, số lượng thuê bao di động đạt hơn 113 triệu còn thuê bao cố định chỉ là 15,5 triệu. Số lượng thuê bao cố định phát triển mới trong cả nước bằng ¼ so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp liên tục kêu lỗ, một số doanh nghiệp xin được cấp phép chỉ để… giữ chỗ hoặc cung cấp ở phạm vi hẹp.
Các thuê bao cố định giảm sút ngay cả ở cả vùng nông thôn lẫn thành thị, thậm chí vùng sâu, vùng xa… do chuyển sang dùng di động.
TS Mai Liêm Trực cho biết, thực trạng dịch vụ điện thoại cố định hiện nay, tôi thấy có buồn song cũng có niềm vui.
“10 năm trước, có được một chiếc máy điện thoại cố định rất khó khăn, lúc đó còn xảy ra hiện tượng cháy số tổng đài. Nhưng nay, do điện thoại di động phát triển quá nhanh, giá cước rẻ, thị trường có sự cạnh tranh, dịch vụ phong phú tạo điều kiện cho người nghèo như anh xe ôm, chị đồng nát cũng có thể sử dụng”, TS Trực nói.
Song đây, thể hiện sự lớn mạnh rất nhanh trên thị trường di động, đó là niềm vui của Việt Nam nói chung và lĩnh vực thông tin di động nói riêng.
“Còn nỗi buồn, chúng ta đã đầu tư để phát triển, nhưng hiện giờ số người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định giảm rất nhanh”, theo TS Trực.
Ông Phan Hoàng Đức đồng quan điểm cho rằng chúng ta đã có một sản phẩm, dịch vụ khác tốt hơn, rẻ hơn để thay thế dịch vụ dịch vụ truyền thống cố định trước đây.
Cả ông Trực và ông Đức đều trăn trở và cho rằng chắc chắn phải có giải pháp để phát huy lợi thế của dịch vụ truyền thống cố định đã đầu tư.
Chuyển hóa không nhất thiết là sụt giảm
Tuy nhiên, sự sụt giảm thuê bao cố định không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà ở cả các quốc gia khác mạng điện thoại cố định cũng đang teo tóp dần. Cả TS Mai Liêm Trực và ông Phan Hoàng Đức đều cho rằng khi dịch vụ điện thoại di động ra đời, giá cước bình dân, tiện lợi, thói quen…đáp ứng được nhu cầu người dân do đó điện thoại di động đã thay thế được dịch vụ điện thoại cố định trong một số lĩnh vực.
Theo TS Mai Liêm Trực thực trạng trên là do cấu trúc giá dịch vụ hiện giờ đã khác so với cách đây 10 năm. Sức hấp dẫn của điện thoại di động làm cho dịch vụ điện thoại cố định bị giảm là một quy luật tất yếu.
Nhưng điện thoại cố định không biến mất mà có lợi thế riêng ví dụ doanh nghiệp in Name card không có số cố định thì sẽ bị cho là không đảm bảo. Chưa kể vấn đề an toàn, an ninh mà việc đảm bảo thông tin thì cũng sẽ có lúc 20 triệu gia đình và vài ba doanh nghiệp Việt cần tới.
“Tuy nhiên, ở Việt Nam điện thoại cố định giảm nhanh hơn thế giới do không chỉ bởi doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý nhà nước chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường, TS Mai Liêm Trực nói.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác mà TS Trực chỉ ra là do chúng ta còn nghèo nên dùng di động sẽ không dùng cố định. Ở các thành phố lớn Việt Nam hay với các quốc gia phát triển họ vẫn giữ cả hai vì tiền trả cho điện thoại cố định hàng tháng không đáng là bao nhiêu.
“Thực tế, việc sụt giảm thuê bao điện thoại cố định lại là một sự chuyển hóa. Ở các địa phương, VNPT mất 20 ngàn thuê bao cố định nhưng phát triển mới được 20 ngàn thuê bao băng rộng đo đó đây là sự chuyển hóa, không nhất thiết là sụt giảm”, TS Mai Liêm Trực nói.
Về giá cước, ngày 1.10.2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã điều chỉnh cước kết nối từ mạng cố định sang di động từ 270 lên 415 đồng/phút nhằm cứu vãn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định.
Ông Phan Hoàng Đức cho rằng giá cước thuê bao và giá cước dịch vụ do thị trường quyết định. Các doanh nghiệp thống nhất coi cước kết nối là công cụ điều tiết về thị trường của các nhà khai thác trong lĩnh vực viễn thông.
Còn theo TS Mai Liêm Trực, giá cước là điều chỉnh trên cơ sở giá thành, chi phí thực chứ không phải do thấy doanh nghiệp lỗ thì điều chỉnh… ngoài ra về quản lý khuyến mại thông tin di động bán dưới giá thành làm thị trường viễn thông bị ảnh hưởng nhất là thị trường cố định.
(Theo Laodong)
