Ngày 19/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 18 bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với thanh niên làng Mơ Tôn (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) nên vào khoảng 23h ngày 3/11, sau khi đã uống rượu, Đinh Văn Huyn (SN 2003, trú tại làng Đăk Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang) rủ nhiều thanh thiếu niên trú cùng xã Tơ Tung đi đánh thanh niên làng Mơ Tôn.

danh nhau.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm thanh thiếu niên

Sau khi chuẩn bị nhiều hung khí, nhóm thanh thiếu niên do Đinh Văn Huyn khởi xướng điều khiển 6 xe mô tô, chạy từ UBND xã Tơ Tung đi về hướng làng Mơ Tôn.

Quá trình di chuyển trên tuyến đường gần 3km, cả nhóm rú ga, nẹt pô gây náo động cả một vùng quê. Khi đến đầu làng, nhóm thanh thiếu niên xã Tơ Tung bị một số thanh niên trong làng Mơ Tôn chặn đánh, gây thương tích, phải vứt cả hung khí tháo chạy thoát thân.

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra, VKSND huyện Kbang đã khẩn trương phối hợp, kịp thời nắm bắt thông tin, ghi nhận lời khai của các đối tượng.

Xét thấy hành vi của nhóm thanh thiếu niên nói trên làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố để điều tra theo quy định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.