Cuộc đua 3G tiếp tục nóng bỏng. Ảnh: Thái Khang

Viettel, MobiFone và Vinaphone đang lợi thế

Bộ TT&TT cho biết, cả 7 mạng di động hiện nay đều đủ điều kiện để thi tuyển 3G. Cho đến thời điểm này, 6 mạng di động đều tuyên bố sẵn sàng thi tuyển 3G, ngoại trừ mạng di động mới nhất GTel vẫn “nằm trong vòng bí mật”. Như vậy, dù thực tế có 7 mạng di động cùng “tranh” giấy phép 3G trong năm 2008, nhưng tối đa chỉ có 4 mạng được nhận giấy phép vì độ rộng băng tần cho 3G chỉ là 60 MHz. Theo các nghiên cứu và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, mỗi mạng di động 3G phải có ít nhất 15 MHz mới đủ điều kiện để phát triển mạng lưới và cung cấp dịch vụ 3G.

Công bố mới đây của Bộ TT&TT cho thấy, hiện 3 mạng Viettel, MobiFone và Vinaphone đang chiếm tới hơn 90% thị phần về số thuê bao của thị trường di động. Chưa dừng lại ở đó, một kết quả đo kiểm về chất lượng mạng di động mà Bộ TT&TT vừa công bố cũng cho thấy chất lượng hai mạng MobiFone và Viettel đã đạt kết quả ở mức “ngất ngưởng”. Thậm chí, đại diện Cục Quản lý Chất lượng BCVT - CNTT (Bộ TT&TT) cho rằng, các mạng di động này đã ở vị trí tiệm cận với ngưỡng cao nhất về chất lượng dịch vụ di động. Trên thực tế, 3 mạng di động GSM đang thống lĩnh trên đầy đủ các lĩnh vực của dịch vụ di động. Trong khi đó, kinh nghiệm triển khai thực tế mạng 3G trên thế giới đã cho thấy rằng, mạng 3G chỉ thành công trên cơ sở nhà khai thác 2G đã có nhiều thuê bao. Trong hơn 100 nhà khai thác đã triển khai 3G thì chỉ có duy nhất Hutchison là mạng di động đi thẳng lên 3G mà không qua 2G tương đối thành công.

Sẽ có liên minh để thi tuyển 3G?

Trước sức mạnh vượt trội của 3 mạng GSM, giới phân tích cho rằng gần như chắc chắn sẽ có ít nhất 2 mạng di động còn lại sẽ phải tính chuyện liên minh với nhau để cùng xin giấy phép 3G. Đây sẽ là những động thái để tăng sức mạnh và tránh tình trạng “trượt vỏ chuối” trong kỳ thi sinh tử này. Trong lần trả lời trực tuyến mới đây, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết: “Nếu các mạng di động không có được giấy phép 3G thì có thể liên kết với các mạng di động trúng tuyển để cùng cung cấp dịch vụ. Thậm chí, các doanh nghiệp có thể hợp tác với nhau làm hồ sơ thi tuyển 3G. Tuy nhiên, Bộ chưa cho phép chuyển nhượng các loại giấy phép viễn thông”.

Câu hỏi được đặt ra ở đây rằng mạng nào sẽ liên minh với nhau để thi tuyển 3G? Đối tượng được loại khỏi danh sách này đầu tiên là mạng di động sinh sau đẻ muộn nhất là GTel. Hiện GTel mới được cấp phép 2G và chưa hề có thông tin về việc đã ký kết xong với đối tác Vimpelcom để xây dựng mạng di động. Trong khi đó, thời gian phát hồ sơ thi tuyển rất gần và gần như chắc chắn GTel sẽ phải một mình thi tuyển nếu muốn lấy giấy phép 3G. Với thực lực của GTel hiện nay thì việc thi tuyển để lấy giấy phép 3G vẫn cực kỳ mong manh.

Giới phân tích cho rằng, với hậu thuẫn về đối tác có nhiều kinh nghiệm về 3G như Hutchison, Hanoi Telecom sẽ không hợp tác với mạng di động nào khác mà sẽ quyết tâm thi tuyển để giành giấy phép 3G. Thế nhưng, xét trên thực tế thì Hanoi Telecom vẫn gần như tay trắng cho dù họ đã có hơn 1 năm chính thức cung cấp dịch vụ trên thị trường di động. Vì vậy, sức mạnh của Hanoi Telecom ra sao trong kỳ thi tuyển 3G này được giới phân tích cho rằng phụ thuộc nhiều vào “phao bơi” Hutchison.

Cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn bán tín bán nghi về chuyện EVN Telecom và SPT hợp tác với nhau để thi tuyển 3G. Giới phân tích cho rằng, hai nhà khai thác này sẽ buộc phải “kết duyên” với nhau để thi tuyển 3G, cho dù đến thời điểm này vẫn chưa thể xác thực rõ ràng về vấn đề này. Nếu “mối tơ duyên” này thành hiện thực, chắc chắn liên minh EVN Telecom và SPT sẽ là ứng cử viên sáng giá thứ 4 để giành chiếc vé bước lên “chuyến tầu 3G”.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 51 ra ngày 26/6/2008