
Nếu so với các mạng di động nhỏ, S-Fone lại là mạng đưa ra thông điệp sớm nhất về giảm cước. Chiều ngày 25/8/2010, ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc Điều hành của S-Fone cho biết đã ký chủ trương giảm cước cho mạng S-Fone. “Trong cuộc chạy đua giảm cước này, S-Fone không thể không theo cho dù nó đầy mệt mỏi cho các mạng di động nhỏ”, ông Sơn nói.
Cho đến thời điểm này, EVN Telecom vẫn “án binh bất động” vì chưa có bất cứ động thái gì về chuyện giảm cước. Ông Võ Quang Lâm, Phó giám đốc EVN Telecom cho biết, hiện EVN Telecom đang tập trung vào vấn đề chăm sóc khách hàng nên tạm thời chưa tính đến phương án giảm cước. Cũng như EVN Telecom, Beeline cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì liên quan đến việc giảm cước. Như vậy, cho đến thời điểm này, các mạng di động nhỏ chưa có động thái mạnh mẽ để theo cuộc chơi giảm cước với các “đại gia”.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các mạng nhỏ lép vế ở quá nhiều mặt như thương hiệu, vùng phủ sóng, hệ thống phân phối… Nếu không tạo được mức cước hấp dẫn hơn các “đại gia” sẽ khó bề thu hút khách hàng. Thế nhưng, nếu mạng nhỏ theo đuổi cuộc chơi này sẽ gặp phải mẫu thuẫn rằng phần lớn mạng nhỏ cần có thời gian thu hồi vốn đầu tư sau khi “chân ướt chân ráo” vào thị trường này. Hơn nữa, mạng nhỏ lại không có lợi thế về quy mô nên sẽ thua thiệt hơn về giá thành dịch vụ và dẫn đến đầy khó khăn để đưa ra mức cước thấp hơn các mạng lớn.
Lật lại quá khứ, Viettel đã từng lên tiếng lo ngại về Beeline sau khi mạng này bất ngờ tung chiêu Big Zero. Đằng sau mối lo ngại đó chính là câu chuyện mạng lớn có quá nhiều thứ để mất, còn mạng nhỏ thì gần như chả có gì để mất. Năm nay, cả VNPT và Viettel đều phải đeo đuổi lời hứa đạt doanh thu 100.000 tỷ đồng. Cả VNPT và Viettel vẫn trông đợi rất nhiều từ di động để giải bài toán 100.000 tỷ đồng. Trong khi đó, việc giảm cước thời điểm này không đồng nghĩa với việc tăng thuê bao để bù vào phần doanh thu đã thâm thủng do giảm cước. Như vậy, mạng di động lớn sẽ không dám mạo hiểm để “vung tay” chơi tiếp cuộc đua giảm cước. Thế nhưng, mạng nhỏ lại có thể làm được điều đó khi mà “vật cùng tắc biến” bởi mạng xông xênh năng lực mà thuê bao chẳng có là bao. Lãnh đạo một mạng di động lớn thừa nhận “ở cái thế chẳng có gì để mất đấy lại là lợi thế”.
Theo quy định, mạng nhỏ chỉ cần thông báo với Bộ TT&TT về giá cước của mình. Các mạng nhỏ hoàn toàn có thể đưa ra mức cước thấp hơn nhiều so với các mạng di động lớn. Thế nhưng, dường như các mạng nhỏ mới ở cảnh khó khăn chứ chưa ở thế “bị dồn vào chân tường”. Vì vậy, đến giờ họ vẫn ‘ngập ngừng” chuyện giảm cước.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 103 ra ngày 27/8/2010.