![]() |
Vietnamobile tuyên bố không chạy đua giảm cước di động. |
Phát biểu tại tọa đàm "Viễn thông - Internet Việt Nam 10 năm triển khai Chỉ thị 58" do báo Bưu điện Việt Nam tổ chức sáng ngày 27/10, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó tổng giám đốc Hanoi Telecom, công ty sở hữu mạng di động Vietnamobile, khẳng định nhà mạng này "không thể tham gia cuộc chiến giá cước được nữa".
"Giá cước di động trung bình 900 đồng/phút hiện nay cộng với các chương trình khuyến mãi đã quá sát với giá thành và chúng tôi không có ý định giảm giá nữa", ông Nguyễn Đình Hùng nói.
Theo ông Hùng, cuộc chiến giá cước hiện nay không đến từ các mạng nhỏ như trước mà đến từ các mạng lớn. Bởi vì các mạng này có những lợi thế về quy mô và thời gian hoạt động nhiều năm hơn (ví dụ với Viettel là 6 năm) nên đã khấu hao hết thiết bị cũng như hạ tầng mạng. Hơn nữa, quy mô lớn cũng giúp các nhà mạng lớn có chi phí cho mỗi thuê bao di động thấp hơn.
Ông Hùng cho biết các mạng di động nhỏ như Hanoi Telecom phải tốn ít nhất 1 USD để 'nuôi' một thuê bao, mức chi phí cao hơn nhiều so với các mạng lớn. Trong khi đó, doanh thu trung bình trên thuê bao (APRU) không cao, chỉ khoảng 3 USD vì phải chia sẻ cho nhiều khách hàng chỉ mua để lấy khuyến mãi của nhà mạng.
Chính vì vậy, Phó tổng giám đốc Hanoi Telecom cho rằng các nhà mạng nhỏ hiện chỉ có thể tập trung thu hút khách hàng bằng cách cải thiện các dịch vụ gia tăng và nâng cấp chất lượng mạng lưới.
Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó giám đốc kinh doanh của MobiFone cũng thừa nhận giá cước dịch vụ di động hiện đã tiệm cận giá thành, chỉ có giảm nữa nếu doanh nghiệp có khả năng quản trị kinh doanh hiệu quả hơn.
Theo các doanh nghiệp viễn thông, APRU của Việt Nam chỉ đạt khoảng 3 USD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 17 USD và châu Á là 10 USD.
Trái ngược với các nhà mạng, hãng nghiên cứu thị trường Frost & Suliivan cho rằng cước di động ở Việt Nam vẫn có thể giảm thêm 15% trong thời gian tới. Sở cứ để Frost & Suliivan đưa ra nhận định trên là một số nước có điều kiện tương đồng Việt Nam như Ấn Độ và Indonesia đang có cước thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 1 xu Mỹ mỗi phút (khoảng 200 đồng/phút).