Trưa mùng 7 Tết, người đàn ông 42 tuổi, quê Thái Bình, phóng xe máy vào sân bay Tân Sơn Nhất với dáng vẻ bất thường.

Thời điểm này, lực lượng an ninh phát hiện, ngăn cản lại thì người đàn ông bỏ xe, chạy bộ vào nhà ga quốc tế. 

{keywords}
Đối tượng có xăm hình rồng mang súng xông vào sân bay Tân Sơn Nhất bị an ninh bắt giữ

Nhân viên an ninh sân bay phối hợp áp sát thì gã đàn ông rút trong túi ra khẩu súng ngắn hăm doạ gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổ trinh sát hóa trang và cảnh sát cơ động đã quật ngã, khống chế đối tượng, bàn giao cho đồn Công an Tân Sơn Nhất.

Tại đây, Công an xác định gã đàn ông có hình xăm rồng bị ngáo đá, khẩu súng kim loại là giả.

Theo quy định của Cục hàng không Việt Nam, các vật phẩm nguy hiểm như: dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung tên, nỏ... bị cấm mang theo người; hành lý xách tay vào sân bay để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Tân Sơn Nhất khuyến cáo khách không bịt mặt đến sân bay dịp Tết

Tân Sơn Nhất khuyến cáo khách không bịt mặt đến sân bay dịp Tết

Lo sợ trễ chuyến dịp Tết Nguyên đán 2019 do lượng khách tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo khách không bịt mặt 

T. Kiệt