![]() |
| Cán bộ Bưu điện Trung ương đang lắp đặt các thiết bị cho mạng truyền số liệu chuyên dùng. Ảnh: THANH HẢI |
Còn 1555 điểm chưa kết nối
Trao đổi tại buổi làm việc với lãnh đạo CNTT của một số cơ quan Nhà nước do Bộ TT&TT chủ trì ngày 10/6, ông Lê Long Thành – Giám đốc Bưu điện Trung ương (đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT trực tiếp triển khai hệ thống) cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay, pha I của mạng TSLCD đã hoàn thành việc kết nối đến các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh uỷ, UBND trên cáp quang từ năm 2007 với tổng số điểm kết nối là 233 điểm. Pha II (theo kế hoạch sẽ kết nối với 3800 điểm là các quận, huyện, sở, ban ngành trên toàn quốc) đang được triển khai, và đến ngày 31/5/2010 đã thực hiện kết nối tới 54 tỉnh, thành phố với tổng số 2245 điểm.
Hiện vẫn còn khoảng 1555 điểm chưa được kết nối và mạng TSLCD do Tập đoàn VNPT triển khai đã chậm 2 năm so với cam kết với Chính phủ. Trong khi đó, việc triển khai lắp đặt của pha II lại diễn ra cầm chừng do Tập đoàn VNPT vẫn đang trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan để tiến hành các công việc còn lại và chưa thể đưa ra được thời điểm khai trương mạng trên toàn quốc.
Trao đổi thêm về tiến độ thực hiện, ông Lê Long Thành khẳng định sau khi Tập đoàn VNPT phê duyệt, chậm nhất sau 2 tháng đơn vị này sẽ thực hiện xong việc kết nối với các điểm còn lại. Về vấn đề kinh phí sử dụng, ông Thành cho biết thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, việc thu phí sử dụng đối với các đơn vị kết nối vào mạng TSLCD sẽ chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động, chứ không kinh doanh thu lợi nhuận. Trước mắt, các đơn vị có thể kết nối miễn phí để sử dụng thử trước khi chính thức đăng ký sử dụng.

Sức ép đảm bảo chất lượng
Tại buổi làm việc, ý kiến của đại diện nhiều đơn vị đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến vấn đề chất lượng của mạng TSLCD trước “sức ép” của các mạng công cộng hiện nay. Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Phó Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ TT&TT) cho rằng, đây chính là vấn đề được các cơ quan Nhà nước quan tâm hàng đầu: “Chất lượng đường truyền ra sao, có đảm bảo ổn định hay không – thực tế đó đang khiến cho nhiều cơ quan tại các tỉnh, thành trong thời gian qua tỏ ra rất “ngại” khi kết nối vào mạng TSLCD”.
Chung quan điểm, các đại diện đến từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… cũng khẳng định đây sẽ là một “sức ép” lớn đặt lên vai của Tập đoàn VNPT. Ông Lưu Tiến Dũng – PGĐ Trung tâm Thông tin Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết trong thời gian qua Bộ này đang chi một tháng khoảng 30 triệu đồng cho mạng truyền dẫn cũng của VNPT, đồng thời nhấn mạnh: Nếu sử dụng thêm mạng TSLCD, câu chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn khi Bộ phải giải quyết bài toán kinh tế nhằm hạn chế sự lãng phí. Ông Dũng khẳng định thêm, Tập đoàn VNPT và trực tiếp là Bưu điện Trung ương cần phải nghiên cứu để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như các vấn đề liên quan đến việc vận hành. Nếu dịch vụ không ưu việt hơn mạng truyền dẫn của các doanh nghiệp khác, sẽ rất khó thu hút các cơ quan sử dụng mạng TSLCD.
Tuy nhiên, cho dù vấn đề xây dựng mạng chuyên dùng là một chủ trương đúng của Chính phủ, cước dịch vụ cũng thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp, nhưng có thực tế được đặt ra chính là sau khi được các cơ quan sử dụng thử nghiệm, câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao?
Tìm hướng đi cho vấn đề bảo mật
Theo ông Vũ Quốc Khánh – Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), việc xây dựng mạng TSLCD sẽ hạn chế được nguy cơ tấn công do phải phụ thuộc vào hạ tầng của doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật cho hệ thống TSLCD sẽ rất phức tạp do quy mô rộng lớn, nhất là khi triển khai pha III kết nối với 11000 điểm trong tương lai.
Ông Khánh cho biết trong thời gian qua ban công tác về đảm bảo an ninh cho mạng TSLCD đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị. Có ý kiến khuyến cáo nên tách mạng của Chính phủ ra khỏi môi trường Internet, có ý kiến cho rằng các cơ quan không nên trao đổi những nội dung mật.
Tuy nhiên, ông Khánh nhận định vấn đề đảm bảo bảo mật phụ thuộc không chỉ ở môi trường mạng Internet, mà còn ở phía đối tượng người sử dụng của từng cơ quan. “Ngay cả những cơ quan chuyên về bảo mật cũng không tránh khỏi nguy cơ bị mất an toàn an ninh thông tin. Cùng đó, trong khi hiện nay 3G đang phát triển, người dùng có thể kết nối Internet bằng thiết bị USB nhỏ gọn sẽ gia tăng nguy cơ”.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TT&TT) nhấn mạnh: Các giải pháp liên quan đến bảo mật, mã hoá thông tin thuộc về trách nhiệm của các đơn vị liên quan như VNCERT, Ban Cơ yếu Chính phủ…, các đơn vị cần xúc tiến đưa ra quy chế sử dụng chặt chẽ, khả thi đồng thời phù hợp với đặc thù của từng cơ quan.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, nếu chất lượng tốt, mạng TSLCD phục vụ hiệu quả hoạt động của các cơ quan, thì chắc chắn sẽ được đón nhận. Nhưng nếu bản thân các cơ quan không nhận thấy mạng TSLCD ưu việt hơn so với hệ thống mạng công cộng, thì nguy cơ “ngại” kết nối sẽ là điều khó tránh khỏi.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 70 ra ngày 11/6/2010.
