Mạng viễn thông chung của Chính phủ Mỹ thất bại

Báo cáo của Chính phủ Mỹ phát hiện mạng không dây mới kết nối Bộ Tư pháp, Cục Dự trữ liên bang và Cục An ninh đang ở mức rủi ro thất bại cao.

Báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Glenn A. Fine kết luận, không chỉ dự án Mạng tích hợp không dây tất phải thất bại mà cả phần hợp chung giữa Bộ Tư Pháp và Cục An ninh bị “bẻ gẫy”. 

Ba cơ quan này năm 2004 đã thống nhất xây dựng một mạng trị giá 5 tỷ USD. Đây là mạng truyền thông trên toàn lãnh thổ liên bang dành cho 81 nghìn cơ quan chính phủ sử dụng.

“Mặc dù hơn 6 năm phát triển và hơn 195 triệu USD ngân sách đổ vào đây, dự án Mạng tích hợp không dây không hình thành để cung cấp hệ thống kết nối như đã hình dung trước đó”, ông Fine nói.

Bộ Tư pháp tiếp tục chi tiêu “một lượng tiền đáng kể” để duy trì sự tồn tại hệ thống của họ hơn là phát triển dự án Mạng tích hợp không dây.

Ông Fine đã liệt kê danh sách một loạt lý do gây ra lỗi như cơ chế sử dụng quỹ khác nhau và không ổn định, hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Cục An ninh bị đứt đoạn, thiếu một cơ chế điều hành hiệu quả.

Vị Tổng thanh tra này cũng chỉ trích Bộ Tư pháp vì đã tiếp tục chi tiêu “một lượng tiền đáng kể” để duy trì sự tồn tại hệ thống của họ hơn là phát triển dự án Mạng tích hợp không dây. Thực tế, ông nói, hầu hết 2/3 số tiền dành riêng cho hệ thống truyền thông của Bộ Tư pháp được sử dụng để duy trì hệ thống “lỗi thời” thay vì nâng cấp chúng.

Các hệ thống truyền thông chủ chốt của Bộ Tư pháp đã lỗi thời và các nhà sản xuất không còn hỗ trợ nữa. Việc duy trì trở nên khó khăn vì khó tìm được các phần thay thế.

Cục An ninh sử dụng ngân sách dự án cho các giải pháp riêng tại những nơi là ưu tiên của Cục hơn là một hệ thống tích hợp

Báo cáo chỉ ra sự đứt đoạn giữa Bộ Tư pháp và Cục An ninh là kết quả của việc Cục An ninh sử dụng ngân sách dự án cho các giải pháp riêng tại những nơi là ưu tiên của Cục hơn là một hệ thống tích hợp. Sự thiếu tập trung làm cho khó có thể tiến tới một mạng tích hợp thực thụ.

“Với những kết quả như vậy, kiểm toán của chúng tôi phát hiện những dấu hiệu mạnh mẽ rằng hợp tác Mạng tích hợp không dây bị đứt đoạn và Bộ Tư pháp, Cục An ninh đang theo đuổi nhưng giải pháp không dây riêng rẽ thay vì tham gia xây dựng một giải pháp chung”, ông Fine nói.

Việc này có thể dẫn đến hậu quả tai hại cho an toàn của các nhân viên thi hành pháp luật bởi hệ thống truyền thông “chức năng hạn chế, an ninh kém và dễ bị xâm nhập bất hợp pháp”.

Báo cáo kết luận ba cơ quan nói trên phải “điều chỉnh lại mối hợp tác và làm việc cùng nhau hơn nữa để phát triển một hệ thống kết nối các cơ quan của chính phủ.

Hà Lan

Theo AP