Mạng xã hội: Chia sẻ nhiều hơn nữa

ICTnews - Kết cấu của các trang mạng xã hội đang dần thay đổi theo hướng tạo điều kiện để các nhà phát triển phần mềm có thể tạo ra tính năng cho phép người dùng đưa thêm dữ liệu vào (add-on), giúp người dùng đưa thêm các đoạn nhạc, video vào trong các file dữ liệu thông thường của họ, chẳng hạn như vào trong file hồ sơ các nhân để tạo ấn tượng và minh họa tốt hơn cho hồ sơ của họ.

Hiện, các trang nổi tiếng như Bebo, Facebook, Meebo và Friendster đều có những kế hoạch bí mật với công nghệ mới này để giúp họ trở thành những trang web nổi tiếng không chỉ vì tính năng giao tiếp và chia sẻ. Theo một số nhà phân tích thì chỉ nội việc các trang web xã hội đang thi nhau mở rộng tính năng của trang web dựa trên những công nghệ mới về chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cũng đủ để hình dung ra một cuộc chiến ngầm giữa những trang này trong việc lôi kéo sự chú ý của người dùng Internet.

Trong một công bố gần đây, Bebo đã giới thiệu sản phẩm Nền tảng Ứng dụng Mở cho phép tạo ra một giao diện thân thiện với các nhà lập trình để họ có thể lập ra những chương trình và ứng dụng chạy được cả trong các các trang mạng xã hội. Tại buổi công bố sản phẩm, Bebo cũng đã giới thiệu với công chúng đội ngũ 40 lập trình viên trong đó có cả các nhà lập trình thuộc NBC Universal, Flixster và GAP. Ứng dụng thử nghiệm rất thành công của của hãng này là tạo ra những công cụ cho phép người dùng Beb tạo ra được các hình đại diện (avatar) với quần áo là các mẫu thời trang mới nhất của GAP. Một điều rất đáng ngạc nhiên đối với những người thường truy cập Bebo và Facebook là các công cụ mới này của Bebo hợp tác tốt với hệ thống phát triển vừa được công bố thời gian gần đây của Facebook. Điều này có nghĩa là các nhà lập trình đã viết chương trình công cụ cho Facebook có thể sử dụng cùng kiểu mã (code) của họ đối với trang Bebo, cho dù trên thực tế, hai trang web này không có gì liên quan đến nhau.

Đại điện của Bebo cho biết, họ sẽ dùng tính năng công nghệ mới giúp đỡ mạng Xã hội mở Google với mục tiêu là tạo ra một hệ thống các công cụ thống nhất và có thể sử dụng tại mọi trang web xã hội. Sản phẩm này có tên gọi là The Open Social Tool (Công cụ Xã hội Mở). Tuy trang chia sẻ hàng đầu thế giới MySpace quay lưng lại với dự án trên của Google, song Facebook và Meebo thì tuyên bố sẽ hỗ trợ cho việc phát triển dự án lập trình thanh công cụ giúp các trang mạng xã hội xích lại gần nhau hơn thay vì cạnh tranh ngấm ngầm như hiện nay.

Diệu Quyên

  • Toàn bộ bài báo đã được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 102