
Hãng truyền thông Mỹ CNN vừa tiến hành một cuộc khảo sát - nghiên cứu về thói quen sử dụng và chia sẻ tin tức trên môi trường mạng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Kết quả cho thấy, dù lượng người dùng Internet tham gia các mạng xã hội rất đông nhưng chỉ có một số ít là “khởi nguồn” của các dòng luân chuyển tin tức với tỷ lệ 27% người dùng chủ động phân phối 87% lượng tin tức trên các mạng xã hội.
Các môi trường được sử dụng nhiều nhất là Facebook, Twitter, Youtube và MySpace – nơi chiếm đến 43% tổng lượng tin tức được người dùng chia sẻ với nhau. Dù đã không còn trong thời hoàng kim nhưng thư điện tử (e-mail) cũng góp phần chia sẻ 30% số liên kết, SMS chiếm 15% và tin nhắn qua các trình tán gẫu trực tuyến chiếm 12%.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra 3 xu hướng chia sẻ tin tức chính của người dùng Internet toàn cầu. Tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, người dùng thường chia sẻ những tin tức “có ích” cho bạn bè hoặc gia đình họ. Người dùng ở châu Âu thường chia sẻ những tin tức liên quan đến công việc còn người dùng châu Á – Thái Bình Dương có xu hướng phát tán những thông điệp ở ngay trên dòng trạng thái có khả năng nhấn mạnh hoặc củng cố sự hiểu biết hay giá trị bản thân.
Trái ngược với phỏng đoán của những người làm khảo sát, nội dung được chia sẻ nhiều nhất trên các môi trường mạng xã hội chính là những bài báo mang tính tin tức, thời sự với tỷ lệ khoảng 65%, tin vắn hay những thông điệp ngắn chỉ chiếm khoảng 19% và đứng thứ 3 mới là những tin tức, thông tin, nội dung mang tính chất giải trí, chuyện phiếm với tỷ lệ 16%. Đi vào cụ thể hơn, các nhà khảo sát và nghiên cứu của CNN nhận thấy những nội dung mang tầm vóc quốc gia và quốc tế có gắn liền với lợi ích con người, liên quan nhiều đến vấn đề tiền tệ, những thông tin trong lĩnh vực khoa học – công nghệ… được người dùng quan tâm nhất.
Didier Mormesse, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu của CNN cho biết, mục tiêu chính của cuộc khảo sát, nghiên cứu này là họ muốn tìm hiểu ‘dòng chảy’ của tin tức và tác động của nó đến các nhà quảng cáo. “Mặc dù những tin tức được chia sẻ hay đề nghị có vẻ cao vượt ngoài dự đoán nhưng chí ít thì CNN cũng đã phát hiện được những động lực chính nhất, những xu hướng chính nhất để từ đó biết được độc giả của mình cần gì và muốn gì”, ông Didier Mormesse nói.
Đây là công trình nghiên cứu thứ 2 do CNN tiến hành xung quanh đề tài này. Hồi tháng trước, CNN đã công bố kết quả của nghiên cứu có tên “Rượu nho” về sự phát tán của tin tức qua phương thức “truyền khẩu”.
Theo CNN