1.jpg.jpg
Những chiếc SIM 11 số có giá lên tới vài trăm triệu đang bị đại gia lắm tiền nhiều của “hắt hủi” (ảnh chỉ mang tính minh hoạ).

Lướt qua thị trường kinh doanh SIM trên mạng, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp nhiều website cho đăng hàng trăm dải số mà chỉ cần thoáng nhìn qua cũng thấy nó… chẳng thể gây được ấn tượng gì. Thế nhưng, với tài… lèo lái và 'nhờ giời' vớ được vị khách cả tin, thì cơ hội để biến một chiếc SIM giá thị trường vẻn vẹn trên dưới 100 nghìn đồng lên gấp vài lần là trong tầm tay.

Tiết lộ cụ thể, anh Nguyễn Huy, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động H.V trên phố Kim Mã cho biết: “SIM đẹp - xấu cũng tuỳ quan niệm từng người, rất khó khẳng định SIM phải theo phong thuỷ mới là đẹp hay phải là số VIP, số tiến… Hiện nay, có người thích dùng SIM theo ngày tháng có ý nghĩa, người lại thích SIM luận, dịch nôm, SIM lồng - lộn (theo kiểu XY.YX.XY), rồi số gánh, số tiến, phong thuỷ…

Tuy nhiên, ở 'phân khúc' chơi SIM rẻ tiền (được tính từ 1 triệu đồng trở xuống) thì nếu để ý kỹ có thể nhận thấy hiện nay những người bán SIM thường thuyết phục cho khách hàng thấy một dải số là… đẹp chủ yếu theo cách luận nôm dân gian. Anh Huy cho biết thêm: “Có thể nhiều người đã biết cách luận SIM phổ biến hiện nay đó là số 0 (bất, tay trắng), 1 (nhất, độc, sinh), 2 (mãi), 3 (tài), 4 (tử), 5 (phúc, sinh), 6 (lộc), 7 (thất), 8 (phát), 9 (trường, vĩnh cửu).

Theo cách luận đối với từng con số như thế này, người bán trên các website có thể dễ dàng nâng tầm một dải số có giá trị chỉ khoảng vài chục nghìn lên thành 500 – 600 nghìn đồng. Ví dụ, trên trang thông tin bán SIM www.muaban..., thay vì viết liền dải số VinaPhone 091XX02191 thì người ta lại ngắt ra từng đoạn thành 091XX02.1.91 rồi luận nó sang một ý nghĩa cực kỳ… bất ngờ, hấp dẫn: “02.1.91 là không nhì, phải nhất, mãi nhất”, để từ đó có thể bán ra thị trường với giá 600 nghìn đồng ngon ơ (trong khi trước kia, khi chưa nghĩ ra quái chiêu này, SIM này được đúng tay chủ cửa hàng rao bán với giá 120 nghìn đồng).

“Áp dụng chiêu như thế, chỉ cần người bán khéo mồm và cộng thêm chút cả tin của khách hàng là có thể thành công. Tuy nhiên, đáng chú ý là không như thời điểm cách đây hơn 1 năm, khi các nhà mạng với loại SIM 11 số mới nhảy vào thị trường viễn thông, người mua có thể sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để mua SIM 11 số “đẹp” theo cách được luận nôm hay theo quan niệm của phong thuỷ, thì nay hầu hết người ta đều từ chối thẳng thừng”, anh Nguyễn Hoàng, chủ cửa hàng điện thoại Hoàng Nga trên phố Trương Định khẳng định.

Cũng qua tìm hiểu của phóng viên Báo BĐVN trên thị trường kinh doanh SIM số đẹp, thì loại 10 số của VinaPhone, MobiFone, Viettel vẫn đang đứng đầu về mức độ hấp dẫn. Còn SIM của những nhà mạng nhỏ và các SIM 11 số đang lâm cảnh “ế sưng ế xỉa”.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 126 ra ngày 20/10/2010.