Thứ 4 vừa rồi (24/8), CEO tuyên bố sẽ bay đến Ý và đích thân tổ chức một buổi đối thoại phát trực tiếp trên Facebook. Bất cứ ai có câu hỏi gì, liên quan đến nước Ý hoặc không đều có thể để lại bình luận trong bài đăng của anh.

Không rõ vị CEO này có dành thời gian đến thăm những thành phố bị ảnh hưởng bởi trận động đất hay không. Anh chỉ cho biết mình “mong muốn dành thời gian với cộng đồng người dùng ở Ý sau trận động đất xảy ra vào rạng sáng thứ 4 vừa rồi”. Anh cũng nói rằng Rome là một thành phố có ý nghĩa đặc biệt với anh. Anh và vợ từng đi trăng mật tại thành phố này. Zuckerberg còn tiết lộ mình đã học lịch sử Latin và cổ đại.

Hành động viếng thăm nước Ý ngay sau thảm họa của vị CEO cũng được coi là một động thái mang tính chính trị và sẽ càng tôn thêm hình ảnh của Zuckerberg như một chính khách của Thung lũng Silicon. Zuckerberg rất cẩn thận khi xây dựng hình ảnh của bản thân trước công chúng thông qua những buổi hỏi đáp trên Facebook, những chuyến thăm công khai tới Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Bài đăng này vừa mang tính cập nhật cá nhân vừa có mục đích truyền thông và xây dựng hình ảnh cho Facebook.

Mạng xã hội này luôn giữ vai trò khá quan trọng trong mọi thảm họa xảy ra trên thế giới. Với tính năng đánh dấu an toàn, người sử dụng Facebook có thể thông báo cho bạn bè biết mình vẫn an toàn khi thảm họa xảy ra. Ra đời năm 2014, tính năng đánh dấu an toàn ngày càng phát triển và trở thành một tính năng quan trọng được sử dụng rộng rãi. Facebook cũng kích hoạt tính năng đánh dấu an toàn tại Ý vào đêm thứ 3 vừa rồi khi trận động đất 6,2 độ richter xảy ra khiến 132 người thiệt mạng.