5.jpg

Bộ TT&TT cho biết, trong năm 2008 đã phát triển được hơn 865.000 thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình tại các vùng công ích, cao gần gấp ba so với các năm trước.

Tính đến hết năm 2008, sau 3 năm thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ tiêu phát triển máy điện thoại đã vượt xa mục tiêu, với mật độ điện thoại bình quân chung tại vùng công ích đã đạt 10,01 máy/100 dân (mục tiêu đề ra là đến năm 2010 mật độ điện thoại tại các vùng công ích đạt trên 5 máy/100 dân). Tuy nhiên, mức độ phát triển là chưa đồng đều. Cụ thể, trong tổng số 191 huyện thuộc vùng công ích, có 80 huyện đạt từ 10 máy/100 dân trở lên (42%), 67 huyện đạt trên 6-dưới 10 máy/100 dân (35%), 17 huyện đạt 5-6 máy/100 dân (9%) và chưa đạt 5 máy/100 dân có 27 huyện (14%). Như vậy, so với mục tiêu Chương trình đề ra thì vẫn còn 27 huyện chưa đạt mục tiêu và đây sẽ là nhiệm vụ của hai năm 2009-2010.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 62 ra ngày 25/5/2009.