- Nhận được tin báo từ Phó giám đốc Sở GTVT có đoàn xe chở gỗ quá tải xuất phát từ Nghệ An ven theo QL1 đi qua Thanh Hóa, ngay lập tức Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó ban ATGT tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn đã yêu cầu lực lượng liên ngành lên kế hoạch “bắt”.

Ngay sau khi nhận được tin từ Phó giám đốc Sở GTVT Vương Quốc Tuấn, ông Lê Anh Tuấn yêu cầu lực lượng liên ngành CSGT, thanh tra giao thông lên kế hoạc, bằng mọi giá không để “lọt” xe quá tải đi qua địa bàn tỉnh.

Nhận được chỉ đạo từ Phó chủ tịch tỉnh, ông Vương Quốc Tuấn đã yêu cầu Thanh tra giao thông tỉnh tuần tra, kiểm soát bám sát, không để 4 chiếc xe chở gỗ quá tải mất manh mối.

Qua tuần tra kiểm soát, ông Trình Ngọc Minh - Chánh Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thông báo đã phát hiện 4 xe chở gỗ chạy từ Nghệ An ra Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từ tối ngày 8/9.

Khi ra đến khu vực Nghi Sơn, đoàn xe tập trung trốn vào bên trong một dãy nhà ven đường, chờ cơ hội đêm đến trốn khỏi sự kiểm soát của lực lượng tuần tra kiểm soát tải.

Sau khi nghe Chánh thanh tra Sở báo cáo, ông Lê Anh Tuấn đã yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông mặc thường phục bám sát 4 chiếc xe chở gỗ, đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT bắt đoàn xe chở gỗ cân tải trọng xe.

{keywords}
 

{keywords}4 chiếc xe chỡ gỗ quá tải từ Nghệ An ra Thanh Hóa đã bị lực lượng liên ngành Thanh tra giao thông, CSGT Thanh Hóa bắt giữ và xử phạt. 

Đến 20h ngày 9/9, đoàn xe chở gỗ bắt đầu di chuyển từ Nghi Sơn về trung tâm TP.Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo kế hoạch thanh tra giao thông không thể yêu cầu dừng bắt do đoạn đường qua khu vực huyện Tĩnh Gia đang thi công, nếu bắt sẽ gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Đến 22h ngày 9/9, khi đoàn xe chở gỗ ra đến ngã ba đường tránh QL1 TP. Thanh Hóa, ngay lập tức lực lượng CSGT Thanh Hóa đã có mặt chặn dừng phía trước, yêu cầu quay về bãi đỗ để tiến hành cân tải trọng.

Đại tá Lưu Thiện Minh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: qua cân tải trọng, cả 4 chiếc xe chở gỗ đều chở quá tải.

Cụ thể, chiếc xe BKS 37C -093.92 kéo theo rơ mooc BKS 37R – 00472 do lái xe Hoàng Văn Thương (quê Nghệ An) điều khiển vượt tải trọng 200%. Lái xe Phạm Bá Hải (quê Nghệ An) điều khiển xe tải BKS 37C – 056.27 không có chứng nhận an toàn kiểm định, chở gỗ quá tải 250%.

Lái xe Trần Đức Quý (quê Nghệ An) điều khiển xe tải BKS 37C – 096.97 kéo rơ mooc 37R – 004.07 không có Giấy phép lái xe, chở gỗ quá tải 220%. Lái xe Bùi Văn Quang (quê Nghệ An) điều kiển xe tải BKS 37C – 001.35 chở gỗ vượt quá tải trọng 280%.

Các xe chở quá tải sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

{keywords}
4 chiếc xe chở gỗ dừng đỗ nhiều ngày tại khu vực Dốc Xây, hiện vẫn còn 2 xe chưa được kiểm tra tải trọng do lái xe bỏ đi.

Theo ông Đặng Văn Chung – Vụ phó Vụ ATGT - Tổng Cục đường bộ VN, thông tin từ đường dây nóng trước đó cho hay cả 4 chiếc xe chở gỗ quá tải trên đều xuất phát từ Nghệ An ra Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 8/9, cũng qua đường dây nóng của Tổng Cục đường bộ VN, lực lượng liên ngành thanh tra giao thông và CSGT Thanh Hóa đã phát hiện được 4 chiếc xe chở gỗ nằm ven đường khu vực gần Dốc Xây (Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cả 4 chiếc xe đều được phủ bạt.

Lực lượng liên ngành Thanh Hóa đã phối hợp với Thanh tra giao thông, CSGT tỉnh Ninh Bình tổ chức yêu cầu chủ xe cân tải trọng.

Tuy nhiên, do lái xe bỏ đi nên hiện tại lực lượng liên nganh Thanh Hóa chỉ tiến hành cân tải trọng được 2 xe, trong đó có chiếc xe BKS 37C -01358 chở gỗ quá tải 7,4 tấn  (30,2%).

Hiện 2 chiếc xe còn lại vẫn đang được lực lượng thanh tra Ninh Bình theo dõi chờ chủ phương tiện xuất hiện sẽ yêu cầu cân tải trọng, nếu xe chở quá tải sẽ xử lý nghiêm.

Vũ Điệp