Ngày 31/1, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Hoài 26 tuổi về tội Giết người; Cù Huy Nguyên 30 tuổi và Đặng Đình Đô 24 tuổi về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  Cả 3 bị can cùng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

mau thuan luc chuan bi da ga hai nhom thanh nien au da khien 1 nguoi chet.jpg
Bị can Nguyễn Đức Hoài. Ảnh: D.T

Theo điều tra, vào khoảng 14h ngày 27/1, Đặng Đình Đô, Nguyễn Đức Hoài, Cù Huy Nguyên cùng 4 thanh niên khác đi đến trước sân nhà của một người dân tại ấp 6, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc để đá gà ăn tiền với nhóm của 4 anh em ruột Lê Thành Trung 43 tuổi, Lê Thành Công 38 tuổi, Lê Danh 35 tuổi và Lê Đạt 33 tuổi.

Trong lúc cân gà, do con gà của Đạt mang đến nặng hơn nên nhóm Đô không đồng ý đá. Sau đó, Hoài cùng 3 người khác trong nhóm bỏ đi về trước, còn Đô, Nguyên cùng một thanh niên khác vẫn ở lại và xảy ra cãi vã, đánh nhau với nhóm của 4 anh em Đạt. 

Trên đường đi về nhà, nhóm của Hoài nhận được điện thoại của Nguyên kể lại sự việc bị 4 anh em Đạt đánh, nên quay lại nơi đá gà để “nói chuyện”. Tại đây, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Hoài can ngăn thì bị Trung đánh nên tức giận chạy ra xe máy, mở cốp lấy một con dao bấm đi vào đâm 2 nhát vào nách trái làm Trung gục ngã xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó, nhóm Hoài rời đi khỏi hiện trường.

Trung được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. 

Vào tối cùng ngày, Nguyễn Đức Hoài đến Công an xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Công an huyện Xuyên Mộc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.