- Trong lúc hỏi chuyện chia tiền công, Việt đã cầm thanh gỗ đập liên tiếp vào đầu anh Long khiến nạn nhân vỡ sọ.

Ngày 3/12, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Việt (SN 1986, trú tại thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, 21h30' ngày 1/4/2012, Việt gọi điện thoại cho bạn là Lê Thanh Long đến khu vực mỏ đá của công ty khai thác đá Việt Hà ở xã Phúc Trạch để hỏi chuyện chia ít tiền công cho Việt.

{keywords}

Bị cáo được ngồi trước vàn móng ngựa.

Lời qua tiếng lại một lúc, Long đã dùng chìa khóa xe máy đâm vào đầu, vào cổ làm Việt bỏ chạy. Chạy được khoảng 15m thì Việt phát hiện một thanh gỗ bèn nhặt lên rồi đuổi theo tấn công Long.

Việt đuổi kịp và dùng thanh gỗ đánh 4 cái vào đầu Long. Sau khi thanh gỗ gãy, Việt tiếp tục lại gần và đánh tiếp vào người Long và chỉ dừng lại khi mẹ ruột Việt chạy đến can ngăn.

Kết quả giám định pháp y nêu, Long bị mù lực hai mắt, vỡ đỉnh xương sọ vùng đỉnh chẩm phải, nhiều sẹo vùng đầu, tỉ lệ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 88%.

Bị cáo Việt bị liệt chân trái do bệnh viêm khớp nặng nên trong phiên tòa sơ thẩm, các chiến sĩ công an phải bế Việt xuống xe và dìu vào phòng xử án. Suốt buổi diễn ra phiên tòa, Việt được ngồi chứ không phải đứng.

{keywords}

Lực lượng công an phải dìu bị cáo ra xe chở phạm.

Vì bị cáo bị bệnh động kinh mãn tính nên VKSND Quảng Bình ra quyết định bắt buộc chữa bệnh trước khi phiên tòa diễn ra. Bị cáo được xác định phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và thành khẩn khai báo trong suốt quá trình điều tra, chưa từng có tiền án tiền sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Việt 4 năm 6 tháng tù giam, đồng thời bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

Hải Sâm