Chiều 27/2, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil xác nhận đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Trung Hậu (SN 1995, trú tại thôn 5, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil) để điều tra hành vi “hủy hoại tài sản”.

Xe môtô của anh Sơn bị đốt cháy. Ảnh: VKS

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 14/2, Hậu mượn xe môtô nhãn hiệu Honda của anh rể là Trịnh Văn Sơn (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil) để đi uống rượu.

Đến rạng sáng ngày 15/2, Hậu về nhà. Do có mâu thuẫn trước đó với chị gái là Hoàng Thị Thanh Dung (vợ của anh Sơn) nên Hậu đã dùng cây nhang đang cháy châm vào bình xăng xe môtô của anh Sơn.

Sau đó Hậu tiếp tục dùng đá ném vỡ 2 tấm kính cửa sổ nhà chị Dung. Hậu quả xe của anh Sơn bị cháy rụi hoàn toàn, thiệt hại 15 triệu đồng.

Công an huyện Đắk Mil đã triệu tập Hoàng Trung Hậu đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trung Hậu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.