Chiều nay (8/2), một máy bay của hãng AirAsia X từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Jeddah (Ảrập Xê-út) đã phải hủy hành trình và quay đầu trở lại điểm xuất phát.

{keywords}

Ảnh: AP

Theo mạng tin CNA dẫn lời CEO tập đoàn AirAsia Tony Fernandes, "một bộ phận tự động điều chỉnh lực đẩy không hoạt động chính xác. Thực tế, máy bay vẫn ổn để thực hiện tiếp hành trình, nhưng chúng tôi đã đưa nó trở lại căn cứ". Ông nói thêm, đây chỉ là một "vấn đề nhỏ".

Trước đó, báo USA Today cho biết, chuyến bay mang số hiệu D7172 của hãng AirAsia X đã phải bay vòng tròn trên eo biển Malacca trong khoảng 4 đến 5 tiếng, nhằm đốt cháy hết nhiên liệu. Sau đó, chiếc Airbus A330 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

AirAsia X là một hãng hàng không chuyên phục vụ các chuyến bay đường dài, đặt trụ sở tại Malaysia. Hãng này là công ty liên kết với AirAsia.

Thanh Vân